Cần phát huy tốt các công trình đã đầu tư ở Vĩnh An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) đã đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng chợ Vĩnh An khang trang nhưng người dân không vào mua bán, gây lãng phí. Tương tự, khu nghĩa trang của xã cũng được đầu tư khá nhiều kinh phí, nhưng phương tiện đưa người đã mất vào nghĩa trang không thể qua cầu treo Hà Nghe.

Năm 2023, từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Vĩnh An đã đầu tư gần 3,3 tỷ đồng xây lại chợ mới trong khuôn viên rộng 2.300 m2, gồm 2 dãy nhà lồng, hệ thống thoát nước, công trình vệ sinh, sân bê tông…

Chợ xã Vĩnh An xây dựng khá khang trang nhưng tiểu thương không vào mua bán. Ảnh: V.L

Chợ xã Vĩnh An xây dựng khá khang trang nhưng tiểu thương không vào mua bán. Ảnh: V.L

Chợ được đưa vào sử dụng tháng 12.2023, nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, phục vụ đời sống hằng ngày của người dân xã Vĩnh An. Đồng thời, góp phần hoàn thành tiêu chí số 7 “chợ nông thôn”, cũng là tiêu chí cuối cùng trong 19 tiêu chí đưa xã Vĩnh An về đích nông thôn mới 2023.

Theo bà Đinh Thị Nhe (ở làng Kon Giọt 1), trước khi có chợ tập trung, bà con có thói quen thu hoạch rồi mua bán nông sản ngay tại các làng. Tuy nhiên, khi có chợ, người dân nơi đây vẫn không vào mua bán, khiến cho việc đầu tư lãng phí.

Khu nghĩa trang tập trung xã cũng được đầu tư xây dựng khá bài bản, nằm cách trung tâm xã khoảng gần 1 km.

Chị Đinh Thị Boi (ở làng Kon Giọt 2) than phiền: Việc di chuyển quan tài người chết đi chôn cất tại nghĩa trang của xã rất khó khăn. Bởi, cầu treo qua suối Hà Nghe chỉ phục vụ cho người đi bộ và xe máy, còn xe chở quan tài phải đi dưới suối. Mùa nắng xe còn đi được, mùa mưa muốn chôn cất tại nghĩa trang thì người dân phải khiêng quan tài qua cầu treo, nên khó khăn, trở ngại.

“Sau thời gian dài sử dụng, cầu hẹp và yếu gây bất tiện cho bà con địa phương khi đưa quan tài người chết sang chôn cất tại nghĩa trang, cùng không ít khó khăn cho sản xuất và buôn bán hàng hóa giữa các vùng. Việc đầu tư cầu mới là cần thiết trong bối cảnh xã hội ngày một phát triển, nhu cầu lưu thông của người dân là rất lớn”, bà Boi chia sẻ.

Về vấn đề này, ông Đinh Hoang Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, cho biết: Sau khi chợ được xây mới và đưa vào sử dụng, UBND xã thành lập Ban Quản lý chợ để tổ chức lô sạp, mời tiểu thương vào hoạt động, chưa thu phí. Tuy nhiên, chợ chưa được sử dụng hiệu quả vì dân số ít, dân cư thưa thớt và thói quen của người dân nơi đây là gặp đâu bán đó. “Trong thời gian đến, xã sẽ chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các già làng, người có uy tín ở cộng đồng tuyên truyền, vận động bà con vào họp chợ, để đưa chợ đi vào hoạt động nền nếp, bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường”, ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, cầu treo qua suối Hà Nghe có tải trọng nhỏ, chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh, không thể phục vụ cho xe chở quan tài người chết lưu thông qua cầu đi mai táng, kiến nghị xây dựng cầu mới là chính đáng. Người dân đã kiến nghị nhiều lần, xã cũng đã kiến nghị huyện, tỉnh; cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay đang thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, sau hoàn thành, chính quyền địa phương sẽ quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cầu mới, tạo điều kiện cho bà con đi lại.

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

null