Cần bảo vệ cảnh quan Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quảng trường Đại Đoàn Kết là trái tim Phố núi Pleiku. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh, cảnh quan Quảng trường để góp phần chung tay xây dựng TP. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung ngày một văn minh, xanh-sạch-đẹp. 

Nằm ở vị trí trung tâm TP. Pleiku, không gian rộng lớn, môi trường trong lành nên Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở thành nơi tổ chức nhiều hoạt động lớn của tỉnh và quốc gia. Đặc biệt, vào mỗi sớm tinh mơ, khi tản bộ ở nơi này, ta cảm nhận được sự bình yên, tràn đầy sức sống với hình ảnh người dân tập thể dục, chim hót líu lo trên cành, những hàng cây cổ thụ tỏa bóng xanh mát…

Buổi chiều, sau những bộn bề công việc, mọi người đến Quảng trường để được hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần.

Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Khoa Thi
Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Khoa Thi

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người đã vô ý vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan; đồng thời, khiến cho công việc của công nhân vệ sinh nơi đây càng thêm vất vả. Để hạn chế tình trạng đó, ngoài việc lắp đặt các biển bảng, pa nô, hướng dẫn nội quy, quy định ở trong và ngoài Quảng trường, công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh luôn được các tổ vệ sinh thực hiện một cách đều đặn, tỉ mỉ. Chính sự cần cù, chăm chỉ của mỗi công nhân mà vườn cây luôn ngập tràn sắc màu, thu hút du khách đến tham quan.

Cùng với đó, những năm qua, Bảo tàng tỉnh luôn chú trọng chăm sóc cây trồng, chủ động kiểm tra phòng trừ sâu bệnh và đưa ra các phương án khắc phục tối ưu cho từng loài cây, bảo đảm tính kỹ thuật, mỹ thuật; trang trí các bồn, chậu phù hợp với cảnh quan khu vực; duy trì đúng quy trình chăm sóc sân cỏ phát triển xanh tốt, góp phần điều hòa không khí, tạo không gian thoáng mát cho khu vực.

Lao động vệ sinh rác thường xuyên tại Quảng trường. Ảnh: Khoa Thi
Lao động vệ sinh rác thường xuyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Khoa Thi

Quảng trường Đại Đoàn Kết là trái tim Phố núi. Công trình có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, lịch sử, văn hóa. Năm 2017, Quảng trường Đại Đoàn Kết được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) bình chọn là 1 trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Gia Lai. Chính vì vậy, mỗi người dân hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh, cảnh quan Quảng trường để góp phần chung tay xây dựng TP. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung ngày một văn minh, xanh-sạch-đẹp.

KHOA THI

Có thể bạn quan tâm

“Con nuôi Công an xã”: Lan tỏa yêu thương

“Con nuôi Công an xã”: Lan tỏa yêu thương

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi Công an xã”. Từ mô hình này, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an giúp đỡ trong học tập và cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.
Gia Lai hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Hưởng ứng 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai yêu cầu BHXH các huyện, thị xã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

(GLO)- TTXVN cho biết, từ ngày 1-7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID.
.

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”. 

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.