Bộ đội Biên phòng tuyên dương lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 24/2, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên dương đội huấn luyện viên và chó nghiệp vụ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đội sử dụng chó nghiệp vụ và những chú chó tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đội sử dụng chó nghiệp vụ và những chú chó tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện Quyết định số 485 ngày 10/2/2023 của Bộ Quốc phòng về việc cử lực lượng, phương tiện, vật chất hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất; chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã nhanh chóng chủ động rà soát, lựa chọn 9 đồng chí cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn cùng với 6 chó nghiệp vụ tham gia đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đồng chí được lựa chọn và 6 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có rất nhiều kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn ở Việt Nam và tham dự các kỳ hội thao quân sự quốc tế Army Games.

Đội cứu hộ đã triển khai nhiệm vụ tại tỉnh Hatay, đây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khắc phục điều kiện khó khăn, nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, qua 6 ngày, đội đã phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của nước sở tại tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có nạn nhân, đưa được 38 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát (gồm 36 thi thể và 2 nạn nhân còn sống).

Tại đây, toàn đội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ một số hàng hoá, trang bị thiết yếu, động viên người dân địa phương sớm vượt qua mất mát, khó khăn.

Ngoài ra, các thành viên trong đội đã tự nguyện quyên góp mỗi đồng chí 50USD để ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân mua lương thực, thực phẩm trong thời gian trước mắt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên trong đội luôn xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực,chủ động, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tuyên dương đội huấn luyện viên và chó nghiệp vụ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tuyên dương đội huấn luyện viên và chó nghiệp vụ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về.

Đội cũng thực hiện tốt quan hệ đối ngoại, tạo mối quan hệ thân thiện, đoàn kết, tạo ấn tượng tốt đẹp với lực lượng cứu hộ cứu nạn và nhân dân nước sở tại.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn biểu dương các đồng chí trong đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh, sự có mặt của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ngoài thể hiện chính sách đối ngoại tích cực, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, còn khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy; tập trung xây dựng thao trường, bãi tập hiện đại; sàng lọc, lựa chọn các giống chó tốt nhất để huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

https://nhandan.vn/bo-doi-bien-phong-tuyen-duong-luc-luong-cuu-ho-cuu-nan-vua-tro-ve-tu-tho-nhi-ky-post740345.html

Có thể bạn quan tâm

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

(GLO)-

Chiều 27-3, tại nhà rông làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pơ Nang. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Dân vận Thị ủy; Đảng ủy, UBND xã Tú An.

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.
“Điểm tựa” vùng biên

“Điểm tựa” vùng biên

(GLO)- Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai còn tiên phong trong việc vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.