Becamex Bình Định đồng hành cùng nhà đầu tư thứ cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Becamex Bình Định là điển hình trong đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Đây cũng là doanh nghiệp hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp triển khai nhanh các dự án.

Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Công ty CP Becamex Bình Định (Becamex Bình Định) là tư duy phát triển xanh và bền vững tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh).

Hiện có hơn 1.000 ha đất dành cho công nghiệp được chủ đầu tư chia thành nhiều phân khu khác nhau, kết nối bằng hệ thống giao thông thảm bê tông nhựa, có hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan hoàn chỉnh.

Hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ được xây dựng hoàn thiện, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu an cư và làm việc cho người dân, chuyên gia và công nhân tại các nhà máy. Ảnh: T.Sỹ
Hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ được xây dựng hoàn thiện, hiện đại, phục vụ nhu cầu an cư và làm việc cho người dân, chuyên gia và công nhân tại các nhà máy. Ảnh: T.Sỹ

Đặc biệt, lực lượng đảm bảo an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ rộng 374 ha cũng đã hình thành, với hệ thống tiện ích dịch vụ đi kèm phục vụ tốt nhu cầu an cư và làm việc cho người dân và các chuyên gia, công nhân, tạo hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Nỗ lực của Becamex Bình Định không chỉ nằm ở những con số về diện tích hay cơ sở hạ tầng kỹ thuật hữu hình, mà còn thể hiện đậm nét qua việc chủ động phối hợp với UBND tỉnh tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan… Đồng thời, chủ động mở rộng tìm kiếm khách hàng mới thông qua các đối tác thương mại, hiệp hội DN, công ty tư vấn trong và ngoài nước.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Becamex Bình Định Hà Thúc Duy Sang cho hay: “Chúng tôi chủ động kết nối và cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến KCN Becamex Bình Định, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ngành nghề lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Đồng thời, giúp nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư miễn phí và cam kết cung cấp mặt bằng, hạ tầng, dịch vụ tiện ích tốt nhất để DN có thể triển khai ngay các dự án”.

Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh khi đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Định, DN này còn cam kết hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; hỗ trợ các chương trình tuyển dụng lao động và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người lao động làm việc tại KCN.

Những tiềm năng, lợi thế và chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đặc biệt cùng cách làm việc chuyên nghiệp đã hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, có 9 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 10 dự án sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 273 triệu USD tại KCN.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Becamex Bình Định triển khai 12 dự án trên diện tích khoảng 205 ha, với tổng vốn đầu tư 45.350 tỷ đồng tại KCN.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Cùng với việc “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư, Becamex Bình Định còn sát cánh cùng các nhà đầu tư thứ cấp trong suốt quá trình triển khai dự án. Nhiều DN trong KCN đã được hỗ trợ miễn phí thủ tục pháp lý, thụ hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa…

Quý I-2026, Becamex Bình Định hỗ trợ 2 nhà đầu tư thứ cấp là Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam và Công ty TNHH WGR Industries tuyển dụng khoảng 450 lao động. Chính sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cao, có tính thực chất này đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Hơn 500 ha đất tại KCN Becamex Bình Định đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhiều diện tích đã được DN thuê đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp.
Hơn 500 ha đất tại KCN Becamex Bình Định đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhiều diện tích đã được DN thuê đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp. Ảnh: T.Sỹ

Sau khi thực hiện thành công giai đoạn 1 nhà máy chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm tại KCN, Công ty TNHH KURZ Việt Nam quyết định đầu tư 830 tỷ đồng mở rộng diện tích, tăng công suất thêm 25 triệu m2 sản phẩm/năm.

Ông Waegner Thomas Fritz - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KURZ Việt Nam - khẳng định: “Sự hỗ trợ tích cực, cách làm việc chuyên nghiệp của Becamex Bình Định là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi tối ưu hiệu suất đầu tư và tự tin phát triển bền vững tại đây”.

Quý II-2026, Becamex Bình Định tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thêm 30 ha, nâng tổng diện tích đất KCN đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật lên 550 ha; đồng thời xây dựng chợ, cơ sở y tế, khu văn hóa, TDTT... trong khu đô thị, đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tiện ích.

Cùng với đó là hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp sớm hoàn thành các dự án đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mặt khác tiếp tục kết nối, hỗ trợ các DN nước ngoài hiện thực hóa các dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - cho biết: Công ty sẽ chủ động phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và tích cực tham gia diễn đàn kinh tế do các hiệp hội DN châu Âu tổ chức, nhằm tiếp cận và mời gọi DN đến KCN đầu tư. Đồng thời, tiếp nhận và sàng lọc ngay từ đầu các dự án, đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiện đại để hướng đến KCN xanh, KCN tuần hoàn, tiến tới mô hình KCN kết hợp đô thị thông minh.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null