Gia Lai thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-4, Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Gần 150 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây tham gia hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 69.000 hộ kinh doanh, đóng góp hơn 220 tỷ đồng mỗi năm, song đa phần còn nhỏ lẻ, hạn chế về vốn, công nghệ. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi hơn 30.000 hộ kinh doanh.

Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức; miễn lệ phí đăng ký, tư vấn thủ tục; hỗ trợ thuế, kế toán trong 3 năm đầu; rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn 3 giờ làm việc.

Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ đất đai, tín dụng, đào tạo quản trị, chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp mới nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được phổ biến, thông tin về các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân chuyển đổi mô hình quản lý thuế và định hướng phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Các quy định mới về nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh, khác biệt đóng bảo hiểm xã hội giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp; giải pháp số hóa và tài chính doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân; giới thiệu phần mềm kế toán Misa.

hoi-nghi-phat-trien-ho-kinh-doanh-thanh-doanh-nghiep-tinh-gia-lai.jpg
Sở Tài chính trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 9 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Ảnh: Bình Dương

Hội nghị cũng dành thời gian để các hộ kinh doanh trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và khi thực hiện chuyển đổi. Qua đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát với thực tế.

Dịp này, Sở Tài chính đã trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 9 doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null