Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu vượt 34 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng vợ tăng cao sau chưa đầy 2 tháng.

Theo cập nhật của Forbes đến ngày 2.5, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 34,3 tỉ USD và đứng thứ 66 trong danh sách các tỉ phú USD thế giới. Ông tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam. So với gần 2 tháng khi Forbes công bố danh sách tỉ phú USD thế giới năm 2026, tài sản của ông đã tăng 6,6 tỉ USD và thứ hạng cũng tăng 27 bậc. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản và thứ hạng này.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vượt 34 tỉ USD. ẢNH: VIC
Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vượt 34 tỉ USD. ẢNH: VIC

Tương tự, vợ của ông là bà Phạm Thu Hương - cũng đang có tài sản trị giá 3,7 tỉ USD và đứng ở vị trí 1.151 người giàu trên thế giới. Tài sản của vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 700 triệu USD sau gần 2 tháng và thứ hạng tăng đến 309 bậc. Bà Hương tiếp tục giữ vị trí là tỉ phú USD thứ ba tại Việt Nam. Đây là năm đầu tiên bà xuất hiện trong danh sách tỉ phú USD do Forbes bình chọn. Cũng có tài sản gia tăng là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - đang sở hữu tài sản trị giá 2,6 tỉ USD, tăng thêm 500 triệu USD và được xếp ở vị trí 1.580 trong danh sách này, tăng thêm 402 bậc.

Trong khi đó, tỉ phú thứ 2 tại Việt Nam đứng sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó chủ tịch thường trực HDBank. Với tài sản trị giá 4,2 tỉ USD - không thay đổi so với đầu tháng 3 và bà Thảo đứng ở vị trí 1.021 trên danh sách người giàu thế giới.

Ngược lại, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long ghi nhận giá trị tài sản giảm 100 triệu USD, xuống 2,8 tỉ USD và đang đứng thứ 1.501 trong danh sách tỉ phú USD thế giới. Tương tự, tài sản của Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cũng bị giảm 100 triệu USD, còn 1,1 tỉ USD và đứng thứ hạng 3.214 trong danh sách tỉ phú USD thế giới. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cũng bị giảm 200 triệu USD so với đầu tháng 3 khi Forbes công bố danh sách tỉ phú USD thế giới khi tài sản còn 2,3 tỉ USD. Ông Hùng Anh đang đứng vị trí 1.788 trong số các tỉ phú thế giới. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng giảm 100 triệu USD khi có khối tài sản trị giá 1,1 tỉ USD và đứng ở vị trí 3.206.

Như vậy trong 8 tỉ phú USD của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes thì sau gần 2 tháng, chỉ có 3 tỉ phú thuộc Tập đoàn Vingroup có tài sản tăng cao. Điều này là kết quả khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup liên tục đi lên và tăng hơn 28% trong vòng 2 tháng qua. Từ mức dưới 170.000 đồng vào đầu tháng 3 thì nay VIC đang có giá 214.000 đồng. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của cổ phiếu VHM - Công ty CP Vinhomes từ mức sát 100.000 đồng đã lên đến 117.900 đồng, tương ứng tăng 17%...

Theo Mai Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Gia Lai) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao ý thức, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Gia Lai phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm

Gia Lai phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu hướng đến là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Hiện trạng khu vực ngã 5 Đống Đa. Ảnh: Tiến Sỹ

Cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng

(GLO)- Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Có 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn). Diện tích đất bị thu hồi hơn 8.360,6m².

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

(GLO)- Với lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, các tỉnh Ðông Bắc Campuchia đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Gia Lai. Chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên đất nước bạn.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Đưa ứng dụng ngân hàng số vào hoạt động tín dụng chính sách: Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

(GLO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách, tăng chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

null