Tham dự buổi lễ có ông Shunta Baba - Tổng Giám đốc UCC Group, Tập đoàn sản xuất cà phê và trà uy tín tại Nhật Bản; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đơn vị chứng nhận, các đối tác, khách hàng và đại diện các hộ dân địa phương.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn về thương mại mà còn tôn vinh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số tại chỗ.
Cột mốc đáng tự hào
Tại buổi lễ, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TamBa vinh dự đón nhận các chứng nhận quốc tế quan trọng trong canh tác và sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản (JAS) và châu Âu (EU), cùng với đó là chứng nhận đạt tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance (RA).
Với các chứng nhận này, TamBa đã khẳng định quyết tâm phát triển bền vững, mở rộng thị trường quốc tế và lan tỏa những giá trị tích cực của cà phê Việt Nam ra thế giới.
Ông Lưu Văn Thọ - Giám đốc Công ty TamBa (trái) đón nhận các chứng nhận hữu cơ JAS, EU.
Ông Lưu Văn Thọ - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TamBa - cho hay, đây không chỉ là một cột mốc đáng tự hào mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển cà phê hữu cơ bền vững, đạt tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp. Sự kiện này mở ra cơ hội vươn ra thị trường toàn cầu, với điểm khởi đầu là Nhật Bản thông qua sự hợp tác với UCC Group.
“Từ vùng đất đỏ bazan trù phú của Gia Lai, những hạt cà phê của chúng tôi được nuôi dưỡng bằng sự cần cù, tâm huyết của đội ngũ trang trại và bà con nông dân địa phương, gắn liền với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Chúng tôi đã lựa chọn một con đường không dễ dàng - đó là sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, với cam kết bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái và mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.
Đặc biệt, chúng tôi tự hào khi 100% đội ngũ công nhân tại TamBa là người đồng bào dân tộc thiểu số như Jrai, Bahnar, H’re…, qua đó góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao sinh kế và phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương” - ông Thọ chia sẻ.
Cũng theo Giám đốc Công ty, để đạt được thành quả như hiện nay là cả một hành trình nỗ lực bền bỉ, từ thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đến việc kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn chế biến và xuất khẩu. Mỗi bước đi đều là sự kết tinh của quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp.
Ông Thọ nêu định hướng: “Trong chặng đường phía trước, TamBa cam kết sẽ tiếp tục giữ vững chất lượng, mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu cà phê hữu cơ Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân và phát triển kinh tế địa phương”.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc UCC Group Shunta Baba đã gửi lời chúc mừng đến thành công của Công ty khi đồng thời đạt được Chứng nhận hữu cơ JAS, EU và Rainforest Alliance - điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được.
Ông Shunta Baba nhận định: “Bằng việc thu mua cà phê Gia Lai đạt chứng nhận hữu cơ và RA, sản phẩm của UCC sẽ càng có giá trị hơn. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với trang trại cà phê TamBa để quảng bá những ưu điểm của cà phê Gia Lai đến người tiêu dùng Nhật Bản. Mục tiêu của chúng tôi là “mang lại sự thay đổi tích cực cho thế giới thông qua sức mạnh của cà phê”.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã long trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và chứng kiến lễ xuất lô hàng hữu cơ Jas - Rainforest đầu tiên của Công ty sang Nhật Bản, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa cà phê đặc sản của TamBa vươn ra thị trường quốc tế. Theo đó, 3 container với tổng khối lượng khoảng 90 tấn cà phê hữu cơ đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang đất nước mặt trời mọc.
Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
Có mặt tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao nỗ lực của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TamBa trong phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời “cầm tay chỉ việc” để cộng đồng người dân tộc thiểu số tại địa phương biết trồng và chăm sóc cà phê theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đối với nông nghiệp, ngoài phát triển bền vững để chinh phục những thị trường “khó tính” thì tỉnh rất mong muốn gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa bản địa, để trong câu chuyện về trồng trọt có câu chuyện về người nông dân Gia Lai.
“Điều mà tôi ấn tượng với TamBa đó là sự gắn kết của doanh nghiệp với cộng đồng người dân địa phương. Có nghĩa là chúng ta đi cùng nhau, chúng ta tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải chỉ mỗi doanh nghiệp hưởng lợi. Đây là điều rất đáng quý. TamBa không chỉ xây dựng thương hiệu về cà phê mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết, tỉnh sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Robusta chất lượng cao của Gia Lai ra thế giới.
Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TamBa hiện sở hữu trên 150 ha trang trại cà phê canh tác theo hướng bền vững, trong đó có 32 ha cà phê hữu cơ.
Với việc áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp với kỹ thuật canh tác tự nhiên, Công ty hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ nguồn đất, nước và hệ sinh thái xung quanh.
Từ nỗ lực trên, TamBa mong muốn gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, đồng thời đưa nông sản Việt vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Ông Ksor Leo - đại diện người dân các làng ở 2 xã Biển Hồ, Chư Păh - nơi trang trại cà phê TamBa đứng chân - cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và hỗ trợ mật thiết của doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển kinh tế tại địa phương.
Ông Leo cho hay, Công ty không chỉ hợp đồng với lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ mà còn hỗ trợ bà con về kỹ thuật canh tác giúp tăng năng suất cà phê.
“Mỗi năm, vào dịp lễ Tết, Công ty đều thăm hỏi, tặng quà, nói chung là luôn quan tâm, giúp đỡ cả về mặt vật chất và tinh thần cho bà con” - ông Leo cảm kích.
Chính sự gắn kết bền chặt ấy đã tạo dựng niềm tin của chính quyền và người dân đối với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TamBa trong nhiều năm qua. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của địa phương.