(GLO)- Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, được kỳ vọng tạo thêm “điểm tựa” để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Nguyễn Triều Quang-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, về những điểm mới của chính sách và công tác triển khai tại địa phương.
*Thưa ông, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có ý nghĩa như thế nào đối với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng?
Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh NGUYỄN TRIỀU QUANG. Ảnh: D.Đ
- Có thể khẳng định, đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc không để người sau cai nghiện bị bỏ lại phía sau.
Theo Quyết định này, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên, đã hoàn thành cai nghiện hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách.
Chính sách tập trung hỗ trợ 2 nhóm nhu cầu chính, gồm vay học nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng để nâng cao kỹ năng lao động; vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm để ổn định thu nhập. Mức vay khá linh hoạt, trong đó hỗ trợ học nghề tối đa 4 triệu đồng/tháng; vay sản xuất, kinh doanh tối đa 200 triệu đồng/người. Đối với DN, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, mức vay tối đa lên đến 2 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý là thủ tục vay được đơn giản hóa, nhiều trường hợp không phải bảo đảm bằng tài sản; lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Đây là những điều chỉnh sát thực tiễn, tháo gỡ đúng khó khăn lâu nay là thiếu vốn và khó tiếp cận tín dụng.
*Theo ông, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nào trong việc tiếp cận vốn vay đối với người sau cai nghiện so với trước đây?
- Đây là chính sách tín dụng chuyên biệt đầu tiên dành riêng cho người sau cai nghiện ma túy. Trước đây, nhóm đối tượng này chủ yếu tiếp cận các chương trình tín dụng chung khi đáp ứng điều kiện thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc các chương trình hỗ trợ việc làm nên phạm vi thụ hưởng còn hạn chế.
Điểm mới nổi bật là chính sách đã xác định rõ đối tượng, cơ chế và mục tiêu hỗ trợ riêng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách trực tiếp hơn. Đồng thời, chính sách cũng khuyến khích DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, tạo thêm cơ hội việc làm thực tế thay vì chỉ hỗ trợ vốn đơn thuần.
Thực tế, mô hình tương tự đã được triển khai hiệu quả đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Đến nay, tổng dư nợ chương trình tại tỉnh đạt hơn 57 tỷ đồng, với 677 hộ vay vốn. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.
Từ kết quả đó, việc mở rộng sang nhóm người sau cai nghiện là bước đi tiếp theo, thể hiện rõ tính nhân văn và bao trùm của hệ thống tín dụng chính sách.
*Để Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg phát huy hiệu quả trong thực tế, thời gian tới Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai những giải pháp gì nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận vốn vay thuận lợi, sử dụng vốn hiệu quả và ổn định cuộc sống, thưa ông?
- Ngay từ đầu, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, lực lượng CA địa phương và chính quyền cơ sở triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg; đồng thời tăng cường tuyên truyền tại 2 cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, các phòng giao dịch trong tỉnh đã tổ chức giải ngân 750 triệu đồng cho 5 hộ có nhu cầu vay vốn. Thời gian tới, việc hỗ trợ tiếp cận vốn sẽ gắn với tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm nhằm giúp đồng vốn phát huy hiệu quả thực chất, tránh tình trạng vay vốn nhưng thiếu phương án sinh kế.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, điều kiện và thủ tục vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương đồng hành cùng người vay trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Gia Lai phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sáng 12-5. Ảnh: Nguyễn Chơn
*Ông kỳ vọng gì khi chính sách tín dụng theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg được triển khai đồng bộ trong thời gian tới, đặc biệt đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng và tạo việc làm cho người sau cai nghiện?
- Tôi kỳ vọng chính sách sẽ trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp người sau cai nghiện có thêm niềm tin để làm lại cuộc đời. Khi có việc làm ổn định, thu nhập hợp pháp cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực thay đổi, hạn chế tái nghiện, sống tích cực hơn.
Về lâu dài, chính sách không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị xã hội rất lớn, góp phần giảm gánh nặng an sinh, giữ vững ANTT, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tín dụng chính sách theo hướng bao trùm, nhân văn và bền vững hơn.
(GLO)- Cục Hải quan vừa có công văn 21755/CHQ-CNTT ngày 16-9 gửi các doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên về việc triển khai áp dụng quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.
(GLO)- Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tiếp cận vốn là nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, diễn ra sáng 18 - 9.
(GLO)- Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group dự kiến đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10-15 năm tới. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho hàng Việt, trong đó có sản phẩm địa phương, tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.
Trong báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Bộ Công thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công thương làm cơ quan chủ sở hữu. Tại sao có đề xuất này?
(GLO)- Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai Nguyễn Bay cho biết: Từ ngày 11 đến 16-9, toàn tỉnh thu hút thêm 10 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 9.163 tỷ đồng và một dự án điều chỉnh tăng thêm 892 tỷ đồng so với ban đầu.
(GLO)- Người Việt đi du lịch, công tác nước ngoài hiện có thể sử dụng ứng dụng MoMo để quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều điểm đến phổ biến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia.
(GLO)- Gia Lai có vùng nguyên liệu nông sản dồi dào nhưng năng lực chế biến, logistics còn hạn chế. Việc kết nối với Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) và doanh nghiệp Trung Quốc mở thêm cơ hội xuất khẩu trực tiếp, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
(GLO)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định tăng lãi suất đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên đầu tư dự án Phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri tại xã Pờ Tó.
(GLO)- Dù thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, Công ty cổ phần Đầu tư SCommerce - doanh nghiệp đứng sau Giao Hàng Nhanh và Ahamove - lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 giảm 94,5%.
(GLO)- Trong khi thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh với Shopee và TikTok Shop dẫn dắt thị trường, chuỗi nhà sách Fahasa vẫn ghi nhận doanh thu bình quân khoảng 12 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026.
(GLO)- Từ VinFast, REE đến Hòa Phát và một số doanh nghiệp do các gia đình doanh nhân kiểm soát, thế hệ F2 đang ngày càng xuất hiện rõ hơn trong bộ máy điều hành và cơ cấu sở hữu.
Sau quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao tại VinFast và GSM, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng đảm nhiệm những vị trí điều hành quan trọng tại hai doanh nghiệp. Ông Phạm Nhật Vượng không còn giữ vị trí Tổng Giám đốc VinFast, song tiếp tục tham gia hội đồng quản trị.
(GLO)- Cục Thuế đã triển khai phiên bản eTax Mobile 3.4.2 với nhiều thay đổi về giao diện và chức năng, trong đó bổ sung tiện ích tra cứu, phản hồi nghĩa vụ thuế và Chatbot AI, giúp người nộp thuế thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế.
(GLO)- Ngày 11-9, lãnh đạo xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND xã đã tổ chức bàn giao mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi cho chủ đầu tư triển khai Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC).
(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.
(GLO)- Từ nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, bà Trần Thị Hoàng Anh (SN 1984) từng bước tập hợp người nuôi ong, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ và xây dựng thương hiệu Mật ong Phương Di.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tiếp thêm động lực cho nhiều hộ ở các xã Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú đầu tư phát triển sản xuất, tạo dựng sinh kế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đang tiến gần mốc 3 tỷ USD, trong khi yêu cầu về chất lượng, hồ sơ công bố và tính minh bạch của sản phẩm ngày càng được siết chặt.
(GLO)- 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 101 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 51% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này lên tới 161,6 tỷ USD, khiến cán cân thương mại nhập siêu 60,5 tỷ USD.
(GLO)- Sau nhiều năm hoạt động khó khăn, thương hiệu Giầy Thượng Đình đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau khi phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bán với giá gần 1.400 tỷ đồng.
(GLO)- Từ kỳ tính thuế năm 2026, người nộp thuế thu nhập cá nhân có thể được giảm trừ thêm các khoản chi cho giáo dục - đào tạo và khám, chữa bệnh của bản thân và người phụ thuộc, với tổng mức tối đa 47 triệu đồng mỗi năm.