Giải phóng nguồn lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

Điều này không hề viển vông mà đã hiện hữu trên thực tế. Số liệu của Cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm năm 2019 đạt 2,1 tỉ USD, tăng 231,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đến năm 2020 con số này tăng lên 2,6 tỉ USD. VN cũng sở hữu một lực lượng nghệ nhân kim hoàn đông đảo, có kinh nghiệm, có tay nghề cao, khéo léo nổi tiếng... Đáng nói, vì nhiều lý do, đặc biệt là thiếu nguyên liệu đầu vào, nên ngành kim hoàn trong nước đang ngày càng co hẹp.

5 năm trước, trong cuộc trò chuyện với người viết, một doanh nhân có thâm niên hơn 40 năm trong ngành vàng bày tỏ tiếc nuối khi tiềm năng, lợi thế của ngành vàng trang sức mỹ nghệ trong nước không thể phát huy do bị quản lý chung với vàng miếng, thuộc nhóm ngành kinh doanh có điều kiện. Trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của phân khúc này trên thực tế không có tính đặc thù của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà chỉ như những hàng hóa bình thường khác: các doanh nghiệp (DN) được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận; có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất. Nếu không bị trói buộc, nếu có đủ nguyên liệu để sản xuất, chế tác thì xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ có thể mang về 3 - 5 tỉ USD mỗi năm. Con số này bằng kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng chủ lực hiện nay như gạo, sầu riêng, điều...

Đó là chưa kể nguồn thu hết sức tiềm năng từ xuất khẩu tại chỗ. Bao năm qua người Việt du lịch Thái Lan, Hồng Kông, Dubai... vẫn thường được dẫn vào các trung tâm vàng bạc, đá quý lớn và rất hứng thú mua sắm. Ở chiều ngược lại, VN năm 2025 đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Nếu ngành vàng trang sức mỹ nghệ phục hồi và phát triển, với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trong nước thì nguồn thu từ xuất khẩu tại chỗ các mặt hàng này chắc chắn không nhỏ. Thậm chí, VN hoàn toàn có thể nghĩ đến giấc mơ xa hơn, trở thành trung tâm chế tác vàng trang sức mỹ nghệ của khu vực.

Và giấc mơ đó đang trở thành hiện thực khi dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các DN sẽ không còn phải xin giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện từ NHNN như trước đây, mà chỉ cần tuân thủ đầy đủ các quy định chung của pháp luật về chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn đo lường, ghi nhãn, niêm yết giá, nghĩa vụ thuế... Vàng trang sức, mỹ nghệ cũng không còn thuộc phạm vi thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho DN. Đề xuất này không chỉ gỡ bỏ "vòng kim cô" suốt gần 14 năm với vàng trang sức mỹ nghệ, mà còn cho thấy một tư duy mới, chuyển từ cơ chế quản lý bằng cấp phép sang hậu kiểm.

Nói ra để thấy, chỉ cần "cởi trói" một ngành, thậm chí chỉ một phân khúc như vàng trang sức mỹ nghệ thôi thì những giá trị cả định tính và định lượng mang lại cho đất nước rất lớn. Cắt bỏ điều kiện kinh doanh nhiều ngành thì nguồn lực rất lớn bị kìm nén sẽ được giải phóng, có cơ hội để phát huy, phát triển, tạo ra giá trị, công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Đó cũng chính là chủ trương mà Đảng và Nhà nước đang quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Từ đó khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng cống hiến trong toàn thể xã hội, cùng chung tay góp sức vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó với mưa bão

Chủ động ứng phó với mưa bão

(GLO)- Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2026, thời tiết còn diễn biến khó lường, cần đề phòng mưa lớn, giông lốc gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt, cô lập tại một số khu vực.

Thắng đừng quá lời, thua đừng cay nghiệt!

Thắng đừng quá lời, thua đừng cay nghiệt!

Vị thế của một nền thể thao không được tạo nên bằng những lời tung hô sau chiến thắng, càng không thể được đo bằng những cơn giận dữ sau thất bại. Quan trọng là biết mình đang ở đâu. Khi cuộc chơi khép lại, điều đọng lại cần là sự công bằng.

“Chia đôi” vỉa hè

“Chia đôi” vỉa hè

(GLO)- Một số phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

Tỏa sáng cùng châu Á

Tỏa sáng cùng châu Á

Tối nay 19-9, ngọn lửa Á vận hội - ASIAD 20 được thắp sáng tại Aichi - Nagoya. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Đại hội Thể thao châu Á trở lại Nhật Bản.

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ứng biến với nông sản

Ứng biến với nông sản

Trong khi giá lương thực thế giới đang tăng cao vì nhiều nước tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino, thì VN với vị thế là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng giá gạo VN lại bất động, thậm chí có xu hướng giảm.

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Viết tiếp trang sử mới

Viết tiếp trang sử mới

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

null