Bàn kế hoạch đưa nhân lực qua đào tạo về làm việc tại vùng nguyên liệu cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Đak Lak vừa tổ chức hội nghị kết nối cung-cầu nhân lực qua đào tạo cho vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Đak Lak, Kon Tum, Đak Nông; lãnh đạo các: sở, ngành, Liên minh hợp tác xã; UBND một số huyện, thành phố thuộc tỉnh và một số trường Đại học đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị kết nối cung-cầu nhân lực qua đào tạo cho vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy
Hội nghị kết nối cung-cầu nhân lực qua đào tạo cho vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo về cung-cầu lao động trong vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên, ông Lê Đức Thịnh-Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Theo Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông-lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025, vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên trong Đề án có diện tích 19.700 ha (trong đó, Gia Lai 5.600 ha; Đak Lak 5.600 ha; Đak Nông 2.000 ha và Kon Tum 6.500 ha); có 13 doanh nghiệp cà phê, 64 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, 40 tổ khuyến nông cộng đồng và khoảng 5.230 hộ nông dân tham gia và hưởng lợi từ Đề án.

Tuy nhiên, thực tế có một số khó khăn, hạn chế liên quan đến yếu tố con người khi triển khai Đề án. Cụ thể, các chủ trang trại, nông dân thiếu đào tạo về tiếp cận thị trường, kinh doanh nông nghiệp, thiếu đào tạo về sản xuất nông nghiệp mới (tuần hoàn, giảm phát thải…); đội ngũ quản lý các hợp tác xã chưa được đào tạo bài bản về công tác quản trị, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực thị trường, tiếp cận tín dụng, chuyển đổi số; thiếu nguồn nhân lực trẻ. Còn tại các doanh nghiệp liên kết, lực lượng lao động qua đào tạo lại thiếu thực tiễn. Lực lượng tư vấn phát triển trong vùng nguyên liệu chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng tư vấn…

Đại diện các hợp tác xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Đại diện các hợp tác xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Những hạn chế trên đòi hỏi cần có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản để tạo sự thay đổi, nhất là đổi mới tư duy trong sản xuất, kinh doanh cà phê. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đưa ra một số đề xuất, như: đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ khuyến nông cộng đồng, các cơ quan nhà nước tại vùng nguyên liệu, cần phối hợp, tiếp nhận các sinh viên nông nghiệp về thực tập và tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định. Đối với các trường, cơ sở đào tạo sinh viên nông nghiệp, nên đưa nội dung đào tạo về hợp tác xã, liên kết, vùng nguyên liệu vào giảng dạy; phối hợp đưa sinh viên thực tập, tốt nghiệp về làm việc tại các tổ chức trong vùng nguyên liệu. Đối với địa phương thuộc vùng nguyên liệu, cần có cơ chế, chính sách thu hút lao động trẻ, sinh viên tốt nghiệp; tăng cường cán bộ trẻ về hỗ trợ các hợp tác xã trong công tác quản lý, kỹ thuật, kế toán.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: “Vùng nguyên liệu Tây Nguyên với thế mạnh là cây cà phê có diện tích rộng lớn. Bộ Nông nghiệp và PTNT muốn tập trung nâng cao giá trị và thương hiệu cây cà phê, trong đó, vùng nguyên liệu quyết định tất cả, tiếp sau là vấn đề liên kết. Theo đó, để xây dựng nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cần có một đội ngũ cán bộ hỗ trợ tốt, xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nắm được kỹ thuật, công nghệ, thị trường. Các hợp tác xã, doanh nghiệp phối hợp với các trường xây dựng chuỗi cung-cầu về nguồn lao động qua đào tạo. Các hợp tác xã, doanh nghiệp và địa phương nắm lại các nhu cầu cụ thể về nhân lực của mình để các trường có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, chúng tôi cũng có cơ sở để bàn đến cơ chế hỗ trợ”.

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

null