(GLO)- Ngày 29-3, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tiếp nhận xe ô tô Mitsubishi Xpander do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam tài trợ nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu và thực hành cho ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
(GLO)- Trên nền tảng thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đề ra những giải pháp đột phá, phát huy nội lực để đưa phường phát triển vững mạnh hơn.
(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.
(GLO)- Những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự hợp tác chặt chẽ trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Kế hoạch số 870/KH-UBND Gia Lai về thực hiện Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
(GLO)- Từ kết quả đạt được của hơn 5 năm phối hợp trong công tác tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh đào tạo nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Trường Cao đẳng Gia Lai tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác này giai đoạn 2025-2030.
(GLO)- Chiều 19-3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai đã nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.
Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới trẻ. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, câu hỏi đặt ra là: 'Liệu học ngành AI có đảm bảo việc làm hay vẫn lo nguy cơ thất nghiệp?'.
(GLO)- Theo chương trình, tuần này, Quốc hội sẽ ra nghị quyết về việc đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Bên cạnh nguồn vốn, công việc cần được tiến hành song song là chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý, vận hành công trình với số lượng dự kiến có thể hơn 14 ngàn người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, tập trung vào các yếu tố hạ tầng, nguồn nhân lực, tài chính và hệ sinh thái.
(GLO)- Chiều 30-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới”.
(GLO)- Theo Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên cho công nghiệp bán dẫn.
Nhu cầu nhân lực năm nay dự kiến cần 300.000 - 320.000 chỗ làm việc (khoảng 140.000 chỗ mới), trong đó theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực qua đào tạo chiếm 87%...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của nước ta tiếp tục khởi sắc với mức tăng 6,42%. Trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ.
Trong một phát biểu mới đây, tỉ phú Jensen Huang, Tổng giám đốc Tập đoàn NVIDIA - nhà sản xuất chip bán dẫn có thị giá lớn nhất thế giới, cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn có thể thay con người trong việc viết code để lập trình phần mềm máy tính.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Đak Lak vừa tổ chức hội nghị kết nối cung-cầu nhân lực qua đào tạo cho vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.
(GLO)- Chiều 18-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết hợp đồng toàn diện về việc hỗ trợ cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nguồn nhân lực cùng với các chuyên môn kỹ thuật, máu và chế phẩm của máu.
(GLO)- Chuyển đổi số thư viện đã được Nhà nước ban hành quyết định thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hoạt động này vẫn còn nhiều thách thức với một tỉnh nghèo như Gia Lai khi cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tài chính hạn chế.
Lạ một điều, ngành được coi là “quốc sách hàng đầu“, với tôn chỉ “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai“ mà vì sao vẫn thiếu giáo viên. Thiếu nguồn tuyển đã đành mà tuyển cũng không giữ được.
Bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch thế kỷ, hàng loạt dự án lớn do các tập đoàn trong và ngoài nước đã được khởi động cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng rất lớn vào sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, một trong ba đột phá chiến lược đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.