Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đây không chỉ là yêu cầu mang tính dài hạn của tiến trình hiện đại hóa, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền và chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh mới.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng trí thức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được xem là nền tảng vững chắc để tỉnh cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đột phá chiến lược mang tính quyết định

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong khu vực công, là một trong những đột phá chiến lược quyết định năng lực quản trị quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trọng tâm của đột phá này là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng; có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời xây dựng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trường Đại học Quy Nhơn trao giải cho các nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên năm 2025.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học Quy Nhơn được xác định là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Gia Lai và cả nước. Ảnh: N.H

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong 4 khâu đột phá chiến lược, nhằm phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Với tầm nhìn đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đã xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược.

Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giữ vai trò quyết định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành từ ngày 1-7-2025, nhiều cán bộ trẻ, có trình độ, năng động, được đào tạo bài bản đã phát huy tốt vai trò trong thực tiễn công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương.

Ở những lĩnh vực trọng yếu như tài chính, tư pháp, đất đai, xây dựng, tài nguyên-môi trường, công nghệ thông tin, tỉnh từng bước hình thành đội ngũ chuyên môn có năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng hiện đại.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước có bước tiến rõ nét. Chính quyền điện tử được đẩy mạnh; nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ cao. Ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đồng thời cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp, bố trí cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác; tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hiệu quả phục vụ người dân và DN được lấy làm thước đo và động lực phấn đấu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ trí thức KH-CN, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.

Kỳ vọng từ cơ sở: Khoảng trống cần lấp đầy

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến-Bí thư Đảng ủy xã Ia O, xét trên thực tế, nguồn nhân lực trên địa bàn xã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh. Lực lượng lao động chủ yếu là lao động tại chỗ, gắn với sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 6.618 ha, với các cây trồng chủ lực như cao su, điều, cà phê…

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Nhiều lượt cán bộ được cử tham gia các lớp tập huấn về quản lý nhà nước, kỹ năng số, chuyển đổi số. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng đơn vị học tập được duy trì ổn định.

Đặc biệt, việc UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho địa phương.

Nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc tại xã Phù Mỹ Đông.
Nhu cầu lao động trình độ cao đối với lĩnh vực nông nghiệp của Gia Lai trong giai đoạn tới là rất lớn, kỳ vọng Đảng có các chính sách phù hợp để đào tạo, trọng dụng. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, thực tiễn xã Ia O cũng như tại nhiều xã, phường khác cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao tại cơ sở vẫn còn thiếu, nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu như chuyển đổi số, quản lý hiện đại. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp; kỹ năng số và khả năng tiếp cận KH-CN của một bộ phận lao động còn hạn chế.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động tại địa phương dù đông nhưng thiếu kỹ năng nghề nghiệp đa dạng, gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm và cạnh tranh trên thị trường lao động. Lao động trẻ có xu hướng di cư đến các đô thị lớn, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng tại chỗ. Phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, mức độ tham gia vào các hoạt động kinh tế khác còn thấp. Việc tiếp cận giáo dục, đặc biệt là giáo dục bậc cao, còn gặp khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Từ thực tế đó, Bí thư Đảng ủy xã Ia O Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, điều kiện tiên quyết là cần có chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động trẻ - lực lượng được xem là trụ cột chiến lược của phát triển quốc gia; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hệ thống giáo dục, chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển kỹ năng và năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ngoài ra, đầu tư vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo nhu cầu thị trường, đánh giá kỹ năng thực tế của người lao động; thúc đẩy các chương trình hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tiễn cho học viên, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Ở góc nhìn đô thị, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, cùng những biến động nhanh chóng về KT-XH và địa chính trị, phát triển nguồn nhân lực không còn là yêu cầu trước mắt mà đã trở thành vấn đề chiến lược lâu dài, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó, kỳ vọng đặt ra đối với các quyết sách của Đảng trong nhiệm kỳ mới là cần tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước; tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học tiên tiến, tiệm cận chuẩn mực cạnh tranh quốc tế. Việc trọng dụng nhân tài phải dựa trên năng lực, hiệu quả và cống hiến thực tiễn, đi đôi với xây dựng môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, khuyến khích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Các quyết sách cần hướng tới hình thành đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, năng lực quản trị hiện đại và tư duy hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông Thông đặt niềm tin.

Có thể bạn quan tâm

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

(GLO)- Theo chương trình làm việc, sáng nay (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm hành động bằng những kết quả công tác cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và Nhân dân.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại diện thế hệ trẻ trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thanh niên Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tại lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng đoàn viên, thanh niên đã cùng "nhuộm đỏ" không gian buổi lễ và không gian mạng với thông điệp Triệu trái tim – chung một nhịp đập – hướng về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

null