Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Ông Rơ Châm Gloan (bên trái), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Al (xã Ia Ly) hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý
Ông Rơ Châm Gloan (bên trái), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Al (xã Ia Ly) hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Tại làng Al (xã Ia Ly), sau buổi tập huấn trực tuyến về Sổ tay đảng viên điện tử, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rơ Châm Gloan trực tiếp hướng dẫn đảng viên cách dùng phần mềm này. Trên chiếc điện thoại thông minh, ông kiên nhẫn hướng dẫn trực tiếp cho già làng và đảng viên lớn tuổi từ đăng nhập, tra cứu thông tin đảng viên đến việc nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên ứng dụng.

Khi đảng viên thấy rõ lợi ích thiết thực của việc số hóa giúp công việc nhẹ hơn, thông tin chính xác hơn thì mọi người sẽ dần chủ động tham gia. “Mình phải học trước, làm trước. Khi đã hiểu thì hướng dẫn lại cho đảng viên, cho bà con trong làng cùng làm theo” - ông Rơ Châm Gloan chia sẻ.

Cách làm “cầm tay chỉ việc” này cũng đang được duy trì trong sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng chi bộ số” tại Chi bộ thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc.

Tại đây, toàn bộ đảng viên đã đăng nhập và sử dụng thành công ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các đảng viên trẻ trực tiếp hỗ trợ đảng viên lớn tuổi thao tác trên hệ thống, thực hiện những nội dung như thu nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt Đảng, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

Ông Phan Văn Tân - đảng viên thôn Quảng Nghiệp - cho biết: Điều ông tâm đắc nhất là từ nay đã biết tìm thông tin chính thống ở đâu giữa “ma trận” mạng xã hội: “Mình là đảng viên mà không nắm chắc thông tin, không phân biệt được đúng sai thì sẽ rất nguy hiểm. Có Sổ tay đảng viên điện tử, tôi yên tâm hơn khi nghiên cứu và nắm các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.

Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc hiện có 1.302 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 26 chi bộ thôn. Xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài, Thường trực Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nhờ vậy đến nay, 100% đảng viên của xã đã cập nhật dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 sang Sổ tay đảng viên điện tử; khoảng 75% đảng viên có điện thoại thông minh đã đăng nhập và sử dụng thường xuyên. Đồng thời, 100% tổ chức đảng và đảng viên được chuẩn hóa thông tin căn cước công dân theo yêu cầu của cấp trên.

Đảng viên lớn tuổi ở xã Tuy Phước Bắc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý
Đảng viên lớn tuổi ở xã Tuy Phước Bắc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc - cho hay: Việc ứng dụng các nền tảng số đã tạo chuyển biến rõ trong lãnh đạo, điều hành. Các khâu trung gian được rút gọn, thủ tục hành chính bớt rườm rà, thông tin được cập nhật kịp thời. Đặc biệt, việc xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong dân nhanh và hiệu quả hơn.

Đảng bộ xã Hra có hơn 27% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Cấp ủy đã đồng loạt chỉ đạo, triển khai các giải pháp để tất cả chi bộ đăng nhập và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt Đảng. “Đến nay, 26/26 chi bộ đã thực hiện đồng bộ; những đảng viên chưa thành thạo đều được hướng dẫn để sử dụng bằng được” - Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà khẳng định.

Tuy đạt những kết quả bước đầu, song quá trình số hóa công tác Đảng ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Một số hệ thống thông tin phục vụ giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW còn xảy ra lỗi, gián đoạn. Nhiều địa phương thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ đến thôn, làng; trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Dù vậy, thực tiễn triển khai cho thấy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tại Gia Lai không mang tính phong trào. Đó là quá trình chuyển biến ở nhận thức đến thay đổi trong hành động, từ những thao tác nhỏ trong sinh hoạt chi bộ đến đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Với quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, việc số hóa công tác Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Tính đến cuối tháng 12-2025, Gia Lai đã đạt tỷ lệ phủ sóng băng rộng 99,9%, tạo hạ tầng số gần như toàn diện, bảo đảm điều kiện triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý và đời sống. Sổ tay đảng viên điện tử và hệ thống văn phòng điện tử đã được đưa vào vận hành với 1,71 triệu văn bản trao đổi trực tuyến.

Đảng bộ tỉnh cập nhật thông tin cho 100% đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0; hơn 98.000 đảng viên đăng nhập, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ cao hơn bình quân chung cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

null