Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-12, Đoàn công tác của Đại sứ quán Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn dẫn đầu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ mới.

Tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi chào xã giao tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi chào xã giao tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thay mặt chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi ngay đầu nhiệm kỳ công tác, bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cùng phu quân và các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Giới thiệu khái quát về đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế-xã hội cùng những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Thời gian qua, chính quyền tỉnh Gia Lai luôn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và luôn xem thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn. Ảnh: Mộc Trà
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn. Ảnh: Mộc Trà

Thông tin về mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak đang ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 về đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tổ chức 6 khóa đào tạo cho 25 lưu học sinh của tỉnh Champasak sang học tập tại Gia Lai trong thời gian 5 năm (1 năm học tiếng Việt và 4 năm học chuyên ngành).

Đồng thời, tỉnh cũng đang chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận thêm 5 sinh viên của tỉnh này sang nhập học niên khóa 2023. Ngoài ra, trong năm, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai cũng đã sang thăm, chúc Tết cổ truyền Punpimay tại 4 tỉnh Nam Lào; tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư và lễ hội Vắt Phu tại tỉnh Champasak.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam trải qua một nhiệm kỳ thành công và mong muốn bà tiếp tục có thêm nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung, giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh của Lào nói riêng.

Bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tặng phần quà cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tặng phần quà cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đối với đoàn công tác; đồng thời, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai về những bước phát triển mạnh mẽ của địa phương trong những năm gần đây.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam-Lào qua các giai đoạn lịch sử, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục làm cầu nối để gìn giữ và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ sâu sắc này. Bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quan tâm hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak của Lào và bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian đến, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa, nhất là ở các lĩnh vực thế mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

null