Gia Lai hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Champasak - Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thực hiện biên bản ghi nhớ vào cuối năm 2016 giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak-Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đồng ý tiếp nhận 5 học sinh của tỉnh Champasak sang học tiếng Việt và tiếp tục học Đại học tại tỉnh Gia Lai từ năm học 2017-2018. Đồng thời UBND tỉnh đã giao Sở Ngoại vụ chuyển danh sách và  hồ sơ học sinh cho Sở Giáo dục-Đào tạo, để hợp đồng đào tạo và dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo.  

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ các chương trình hợp tác. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ các chương trình hợp tác. Ảnh: Thanh Nhật

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 5801/UBND-KGVX đồng ý hỗ trợ đào tạo 5 học sinh cho tỉnh Champasak từ năm 2017. Kế hoạch đào tạo gồm 1 năm học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và 4 năm học chuyên ngành trình độ Đại học tại 2 trường: Phân hiệu Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai (2 học sinh, học chuyên ngành Kế toán) và tại Trường Đại học Đông Á Cơ sở tại Gia Lai (3 học sinh học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh).

Được biết, theo tinh thần biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Champasak và tỉnh Gia Lai, trong đó riêng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ đào tạo 15 chỉ tiêu bậc đại học cho tỉnh Champasak, tỉnh Champasak sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Lào 2 chỉ tiêu/năm cho cán bộ và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Ngoại vụ hàng năm có trách nhiệm giữ mối liên hệ với tỉnh Champasak để tiếp nhận học sinh, thông tin các ngành đào tạo trình độ đại học đang thực hiện của các cơ sở  đào tạo tại Gia Lai, thông tin tình hình học tập của học sinh cho tỉnh bạn. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận danh sách học sinh từ Sở Ngoại vụ, lập dự toán kinh phí đào tạo gửi Sở Tài chính và hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo tại tỉnh. Sở Tài chính đưa vào dự toán ngân sách hàng năm kinh phí hỗ trợ đào tạo học sinh tỉnh Champasak, để giao cho Sở Giáo dục-Đào tạo thực hiện theo chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.