Ấm áp chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân, người lao động từ Gia Lai về quê đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhằm chia sẻ với công nhân, người lao động gặp khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 15-1 (24 tháng Chạp), Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa 80 công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Dù đến 8 giờ, 2 “chuyến xe nghĩa tình” mới lăn bánh, nhưng từ sáng sớm, tại khu vực trước cổng Sở GT-VT đã khá náo nhiệt bởi tiếng nói cười của hàng chục công nhân, người lao động nghèo đang giúp nhau chuyển hành lý lên xe để về quê đón Tết. Sau một năm tất bật làm việc, sắp được sum họp bên gia đình, họ hàng, người thân nên tất cả họ đều không giấu nổi niềm vui. 

Công nhân, người lao động có mặt từ sớm để về quê trên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: Lê Anh
Công nhân, người lao động có mặt từ sớm để lên "chuyến xe nghĩa tình" về quê đón Tết. Ảnh: Lê Anh

Vừa xách hành lý, vừa dắt theo đứa cháu ngoại chuẩn bị lên “chuyến xe nghĩa tình” để về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đón Tết cùng người thân, bà Hồ Thị Hoan (64 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi làm lao động tự do, tuổi đã cao và công việc không ổn định nên kinh tế gặp khó khăn. Vì vậy, đã 4 năm nay tôi chưa được về quê đón Tết. Khi biết Sở GT-VT hỗ trợ chuyến xe về quê thì tôi đã đăng ký ngay và khi biết mình có tên trong danh sách tôi rất vui mừng. Cả đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ được chỉ đợi đến sáng để được lên xe về quê...”.

Bà Hồ Thị Hoan vui mừng khi đưa cháu ngoại về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: Lê Anh
Bà Hồ Thị Hoan vui mừng khi đưa cháu ngoại về quê đón Tết trên "chuyến xe nghĩa tình". Ảnh: Lê Anh

Tranh thủ kiểm đếm lại hành lý và dặn dò vợ con trong thời gian tạm chia tay, anh Nguyễn Văn Dân-công nhân Công ty cổ phần Giấy Gia Lai-cho hay: "Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên đời sống không mấy dư dả. Để về quê (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thì chi phí đi lại của cả gia đình khá lớn nên phải 3-4 năm chắt chiu, tằn tiện mới về một lần. Năm nay, được xét duyệt đi trên “chuyến xe nghĩa tình” tôi rất phấn khởi và an tâm. Cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở GT-VT và Liên đoàn Lao động tỉnh đã chia sẻ khó khăn cùng công nhân, người lao động nghèo như chúng tôi.

Cùng cảnh đi làm xa quê như anh Dân, anh Từ Hữu Dũng (SN 1990, lao động tự do) bộc bạch: Tôi vào Gia Lai buôn bán tự do được 3 năm và cũng chừng ấy thời gian chưa được về quê đón Tết cùng gia đình. Khi biết có “chuyến xe nghĩa tình” đưa người lao động nghèo về quê đón Tết, tôi đã quyết định nghỉ việc buôn bán để trở về thăm gia đình. Do năm qua buôn bán khó khăn nên chuyến về quê này tôi chỉ mang theo ít nải chuối để về biếu người thân, họ hàng chưng Tết.

ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GTVT lì xi cho các cháu nhỏ theo công nhân, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Lê Anh
Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT trao phong bao lì xì cho các cháu nhỏ đi cùng công nhân, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Lê Anh

Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh-cho biết: Với vai trò chăm lo cho người lao động, giúp họ yên tâm, thêm phấn khởi để chuẩn bị cho một năm mới thi đua lao động, sản xuất, từ nhiều năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì phối hợp với Sở GT-VT tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” để đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết. Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi đã gửi kế hoạch chương trình đến các địa phương, đơn vị xét duyệt danh sách nhằm chọn đúng đối tượng được hỗ trợ.

Hai chuyến xe nghĩa tình xuất phát đưa công nhân, người lao động nghèo về các tỉnh phía Bắc
Hai chuyến xe nghĩa tình xuất phát đưa công nhân, người lao động nghèo về đón Tết ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Lê Anh

Theo kế hoạch, 2 “chuyến xe nghĩa tình” xuất phát ở Gia Lai và đích đến tại TP. Hà Nội để đưa 80 công nhân, người lao động về các tỉnh phía Bắc. Để chia sẻ với những khó khăn của người lao động, toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống suốt hành trình sẽ được Sở GT-VT và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GT-VT hỗ trợ. Trước khi xuất hành, lãnh đạo Sở GT-VT, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, động viên công nhân về quê đón Tết vui tươi, ý nghĩa và lì xì đầu xuân cho trẻ em là con công nhân, người lao động về cùng bố mẹ.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT: Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đây là năm thứ 5 ngành GT-VT phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết. Dù chưa thể giúp đỡ được hết tất cả mọi người, nhưng qua chương trình này, chúng tôi mong muốn chia sẻ, động viên họ khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong những năm tiếp theo và mong muốn nhận được sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ được nhiều hơn cho công nhân, người lao động đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

                                                                                 LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

Thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và xã hội vừa có văn bản số 24/SLĐTBXH-CSLĐ gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã về việc phối hợp thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.