Vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Gia Lai-Champasak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tuần, Đảng, Nhà nước và Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã có Thư chúc mừng gửi đến đồng chí Vilayvong Bouddakham-Bí thư, Tỉnh trưởng cùng Chính quyền và Nhân dân tỉnh Champasak, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Champasak thời gian qua cũng như trong tương tai. Có thể khẳng định đó là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào cả trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và trong hòa bình dựng xây.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ phải sang) ký văn bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ phải sang) ký văn bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Quán triệt thấu đáo lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, căn cứ vào Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 26-9-2016, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak đã ký Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2020. Ngày 28-3-2022, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025. Tại đây, hai bên cũng đã đánh giá kết quả đạt được của Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016-2020, đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak nói riêng.


Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Gia Lai đã đào tạo 5 khóa với 20 lưu học sinh của tỉnh Champasak. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, song Gia Lai vẫn dành cho các em lưu học sinh đến từ đất nước triệu voi chương trình đào tạo bài bản và chế độ đãi ngộ đặc biệt. Sau khi hoàn thành khóa học, hầu hết các em đều trưởng thành, đặc biệt ấn tượng với vùng đất Tây Nguyên và xem Gia Lai là quê hương thứ 2 của mình.

Cùng với giáo dục-đào tạo, mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế-xã hội giữa Gia Lai và Champasak ngày càng được củng cố và phát triển bền vững. Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 nhưng kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa 2 tỉnh vẫn tăng trưởng ổn định. Hiện nay, Gia Lai có 2 doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Champasak với Dự án trồng cây ăn quả theo hướng bền vững của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Dự án trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê bột của Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao su Chư Păh. Tổng số vốn đầu tư của 2 dự án là 18.221.280 USD, đến nay đã thực hiện 14.306.700 USD, đạt 78,5%. Về giao thông-vận tải, Gia Lai hiện có 65 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Lào, chủ yếu là tỉnh Attapeu và Champasak; trong đó có 10 đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách và 55 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa.

Để mối quan hệ giữa Gia Lai và Champasak không ngừng được củng cố bền vững, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang 2 tỉnh duy trì hoạt động trao đổi đoàn, gửi thư chúc mừng, thăm hỏi nhân các ngày lễ, Tết, sự kiện quan trọng của nhau. Theo đó, tỉnh Gia Lai đã cử 6 đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Champasak; đón tiếp 7 đoàn đại biểu tỉnh Champasak đến thăm và làm việc. Tại các chuyến thăm và làm việc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư; nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp làm cơ sở cho mối quan hệ láng giềng tiếp tục “đơm hoa, kết trái” trong tương lai.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, song mối quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và Champasak vẫn đối diện với một số khó khăn, thách thức. Trước tiên, địa bàn tỉnh Gia Lai không giáp biên giới với Lào nên công tác phối hợp, trao đổi thông tin triển khai các biện pháp nghiệp vụ có thời điểm chưa kịp thời, nhất là công tác phối hợp đấu tranh phòng-chống tội phạm. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động trao đổi đoàn cũng như quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên.

Vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Gia Lai và Champasak là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, trong những năm tới, hai bên cần tăng cường hợp tác và tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: đầu tư, thương mại, khai thác và chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm sản, thủy sản và đầu tư trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ, khách sạn, xây dựng đường sá, nhà ở và vận tải hành khách. Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là thế hệ trẻ 2 nước nói chung và 2 tỉnh nói riêng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá 2 Đảng, 2 Nhà nước và chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

 

 DUY LÊ

 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null