Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Không chỉ là lời răn đe cấp dưới, mà đây còn là lời cam kết đầy trách nhiệm của chính quyền trước sinh mạng nhân dân.

chinh-quyen.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Bão Kalmaegi được cho là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, từ hôm nay sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ trong mấy ngày tới. Trong đó, Gia Lai được dự báo là nằm ngay đường đi của tâm bão có sức gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, cường độ tàn phá rất lớn.

Do vậy, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước là vô cùng cấp thiết, nhất là với 58 xã, phường phía Đông của tỉnh.

Là tỉnh có diện tích rộng thứ 2 trong cả nước, trải đều từ vùng ven biển đến đồng bằng, trung du, miền núi, Gia Lai phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng từ cơn bão mạnh kèm mưa lớn này trên nhiều lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản; vật nuôi, cây trồng nông nghiệp; hồ đập thủy lợi, thủy điện; các công trình giao thông, đê, kè; hạ tầng các khu công nghiệp, du lịch… Nếu không chuẩn bị kỹ phương án ứng phó, thiệt hại về vật chất sẽ khó hình dung.

Không chủ quan lơ là với thiên tai, từ mấy ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó bão số 13 ở mức cao nhất, với đầy đủ các biện pháp phòng, chống bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, thứ cần bảo vệ trước hết, trên hết vẫn là tính mạng con người. Đó là lý do mà trong các cuộc họp triển khai, rà soát công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương với quyết tâm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về con người.

Muốn vậy, việc chuẩn bị các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng con người từ sớm, từ xa phải được xem là ưu tiên hàng đầu trong mọi phương án. Nói như Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn là: “Không để người dân leo lên mái nhà chờ cứu hộ”.

Vì vậy, phải hiểu rằng, khi ông nói “sẽ kỷ luật nghiêm, sẽ cách chức bí thư, chủ tịch xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn chết dân”, thì câu nói ấy không đơn giản là một mệnh lệnh, một lời răn đe về hình thức kỷ luật cao nhất với cấp dưới khi không làm tròn bổn phận công bộc của dân, mà đó là tinh thần trách nhiệm, là sự lo lắng cho sự an toàn tính mạng người dân của bộ máy chính quyền địa phương, mà ông là người đại diện cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất. Với ý nghĩa đó, thì việc kỷ luật lãnh đạo xã, phường (nếu có), cũng là một cách “kỷ luật để cứu người”.

Không để người dân vì xót của mà ở lại tàu thuyền; trang trại chăn nuôi, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải khẩn trương thu hoạch hoặc di dời tài sản đến nơi an toàn; hạ thấp mực nước các hồ chứa, gia cố đê đập; hoàn thành việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là vùng trũng thấp phía Đông của tỉnh; vùng ven sông suối, đồi núi có nguy cơ sạt lở cao trước ngày 4-11 và không để người dân quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn, là cách tốt nhất để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc về tính mạng con người.

Miền Trung đã thực sự bước vào tâm điểm của mùa mưa bão. Dù không mong muốn, thiên tai vẫn luôn là ẩn họa đe dọa cuộc sống con người. Sự chủ động thích ứng của mỗi người, mỗi nhà; sự chu đáo trong các phương án ứng phó của chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các sở, ngành chính là lời cam kết bảo vệ cao nhất tính mạng người dân trước cơn cuồng nộ của thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null