Hội thảo học và làm theo Bác để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới”.

Hội thảo do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và chỉ đạo tại hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Nguyễn Thị Doan-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Đinh Thị Mai- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

z5882400475822-1affc3d6c1a163e50720c089cf3e1427-2246.jpg
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ảnh: P.D

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh.

Đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nêu rõ: Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Hội thảo nhằm nghiên cứu sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của con người ở mỗi lĩnh vực, các tiêu chí đánh giá người công dân tốt, cán bộ tốt trong xây dựng và phát triển đất nước ở mọi giai đoạn cách mạng theo tư tưởng của Người.

Hội thảo cũng có nhiệm vụ nhìn lại quá trình vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực công tác, đặc biệt là các trường trong hệ thống giáo dục đào tạo, để xây dựng mục tiêu, phương pháp và chương trình giáo dục đào tạo từng cấp học, ngành học nhằm có được sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đã có 62 tham luận của các tập thể, cá nhân gửi về hội thảo; trong đó có 12 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo, gồm: Minh triết việc học-Nhận thức từ huấn đức của Bác Hồ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; học tập suốt đời của người cao tuổi Việt Nam thực trạng-vấn đề đặt ra và giải pháp;…

Các tham luận đều là cơ sở quan trọng để các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà trường có kế hoạch tốt hơn trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động ở cơ quan, đơn vị; trong xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp nhằm có được đội ngũ người lao động “Hồng thắm, chuyên sâu” theo mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu phục vụ đất nước thời gian tới.

z5882402262053-5634d80f2c5e6e1bed523e314a04fd21-2500.jpg
Các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: P.D

Phát biểu tại hội thảo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao việc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong phạm vi của mình tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công dân tốt, cán bộ tốt để vận dụng không ngừng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, hội viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới của đất nước. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động nhằm đào tạo nên những cán bộ tốt, công dân tốt theo ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi, một công dân tốt trong giai đoạn hiện nay sẽ đồng thời là một công dân học tập với những năng lực số và khả năng thích ứng với môi trường số trong một quốc gia chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, các tham luận tại hội thảo đều là những ý kiến tâm huyết, là những cách làm hay trong học tập và làm theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội về tinh thần tự học, học thường xuyên, học suốt đời; khuyến khích, nhân rộng các tấm gương cần cù, kiên trì, “học không bao giờ cùng” và đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác.

“Với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ xây dựng được một đội gũ cán bộ, công dân đủ tài, đủ đức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thắng lợi”-Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, nhiều địa phương đang sắp xếp, sáp nhập trường học và đổi tên cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Điều này khiến không ít phụ huynh băn khoăn liệu học bạ, hồ sơ học sinh cùng các giấy tờ liên quan sẽ phải chỉnh sửa hoặc cấp lại.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

(GLO)- Ngày 1-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

(GLO)- Tháng 8-2026 ghi nhận nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến hoạt động của trường tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và chính sách tài chính đối với lĩnh vực điện hạt nhân.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

(GLO)- Nhiều học sinh vừa lên lớp 6 đã được phụ huynh đăng ký các khóa học IELTS với kỳ vọng sớm có chứng chỉ quốc tế, tạo lợi thế trong học tập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, học IELTS từ sớm không đồng nghĩa sẽ đạt điểm cao nếu thiếu nền tảng, lộ trình và phương pháp phù hợp.

Những thay đổi visa du học năm 2026: Nhiều quốc gia siết điều kiện, tăng kiểm soát hồ sơ

Infographic Những thay đổi visa du học năm 2026: Nhiều quốc gia siết điều kiện, tăng kiểm soát hồ sơ

(GLO)- Năm 2026, nhiều quốc gia như Anh, Canada, Mỹ và Thụy Điển tiếp tục điều chỉnh chính sách visa theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn. Xu hướng chung là ưu tiên những ứng viên có mục đích học tập rõ ràng, hạn chế tình trạng lợi dụng visa du học để lao động hoặc định cư trái mục đích.

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

null