Ban chỉ đạo 515 và 24 tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo 515 và Ban chỉ đạo 24 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 và 24 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Năm 2019, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước tại 155 địa điểm, xác minh 6 thông tin tại các huyện: Chư Pah, Chư Sê, Đak Pơ, Mang Yang và thị xã An Khê. Kết quả, tại thị xã An Khê đã tìm thấy một mộ tập thể ở khu vực đồn Tú Thủy, quy tập được 140 hài cốt liệt sĩ. Với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nước, Đội K52 đã chủ động tìm kiếm hàng trăm địa điểm, 695 phum bản, 123 xã phường, 32 huyện, thành phố tại 3 tỉnh: Rattanakiri, Stung Treng, Prết Vi Hia (Campuchia). Kết quả đã quy tập, hồi hương về nước 17 hài cốt liệt sĩ. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm trên 19,558 tỷ đồng. 
Ban chỉ đạo 24 tỉnh cũng đã làm tốt vai trò tham mưu triển khai thẩm định, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn chế độ, dân chủ, công khai. Kết quả, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 19.442 đối tượng được chi trả chế độ trợ cấp một lần với tổng số tiền 55,331 tỷ đồng (còn 12 hồ sơ Quân khu đang xem xét và 5 hồ sơ tồn đọng đang thẩm định). Toàn tỉnh có 81 đối tượng được trợ cấp hàng tháng, 2.529 đối tượng trợ cấp một lần với tổng số tiền 12,543 tỷ đồng (còn 32 hồ sơ Quân khu đang xem xét và 2 hồ sơ tồn đọng đang thẩm định). Hiện có 19 đối tượng được chế độ trợ cấp hàng tháng, 10.479 đối tượng trợ cấp một lần, với tổng số tiền trên 35,216 tỷ đồng (còn 283 hồ sơ Quân khu đang xem xét và 668 hồ sơ đang thẩm định ở cấp xã, huyện). Về giải quyết chế độ cho đối tượng dân công hỏa tuyến, tỉnh có 3.681 đối tượng, trong đó đã đề nghị Quân khu xem xét giải quyết trợ cấp 2.270 hồ sơ. Kết quả, đến cuối năm 2019, tỉnh ta có 1.615 đối tượng được chi trả chế độ trợ cấp một lần với tổng số tiền trên 33,388 tỷ đồng (còn 655 hồ sơ đang đề nghị Quân khu xem xét và 1.441 hồ sơ tiếp tục thẩm định ở cấp xã, huyện, tỉnh).
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 và 24 tỉnh chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 và 24 tỉnh chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện giải quyết chế độ tồn đọng sau chiến tranh. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 và 24 tỉnh chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung quyết định, thông tư hướng dẫn nhằm hạn chế sai sót trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ. Trong quy trình xét duyệt, tiếp nhận hồ sơ tồn đọng cần phân nhóm đối tượng để giải quyết, đảm bảo công khai dân chủ, có sự giám sát của các tổ chức và nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, những trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, cần giải thích thấu tình đạt lý, trả lại hồ sơ ngay từ cơ sở. Về quy tập mộ liệt sĩ, cần lấy mô hình hiệu quả của thị xã An Khê để triển khai. Đồng thời tiếp tục rà soát, kết luận địa bàn, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành tốt nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null