Ảnh hưởng chiến sự ở Dải Gaza, Australia lo ngại làn sóng bài Do Thái gia tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19/6, văn phòng một nghị sĩ của Australia đã bị tấn công với các hình vẽ bằng sơn và từ ngữ bài Do Thái nặng nề.
Cờ Israel. Ảnh: The Hill

Cờ Israel. Ảnh: The Hill

Đây chỉ là một trong số nhiều hành động bài Do Thái đang diễn ra ngày càng tăng tại Australia thời gian gần đây khiến cho chính quyền và dư luận nước này hết sức quan ngại.

Theo cảnh sát Australia, nhóm người đã tấn công văn phòng nghị sĩ Josh Burn tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Họ đập vỡ cửa, vẽ sơn lên kính trong đó có dòng chữ “Chủ nghĩa Do Thái là phát xít”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết một số người cảm xúc mạnh về các vấn đề ở Trung Đông nhưng không có lý do gì nhắm vào các nghị sĩ Australia sống cách đó nửa vòng trái đất và việc nhắm vào nghị sĩ Do Thái là rất đáng lo ngại. Bộ trưởng Tài chính Australia Katy Gallagher khẳng định việc tấn công vào văn phòng của nghị sĩ cần phải chấm dứt.

Đây chỉ là một trong số gần 200 vụ việc nhằm vào các đối tượng có liên quan đến tôn giáo diễn ra tại bang Victoria kể từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas vào tháng 10/2023. Trong đó, 88 vụ tấn công chống người Do Thái, 16 vụ liên quan đến chủ nghĩa bài Hồi giáo. Trong các vụ mang động cơ chính trị thì 87 vụ phản đối chính sách Gaza của Israel, 6 vụ chống lại quan điểm ủng hộ Palestine.

Cũng theo cảnh sát bang Victoria, trong số các vụ việc đã diễn ra thì 18 vụ có các hành vi bạo lực thể xác trực tiếp. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 60 người có các hành vi liên quan đến phạm tội hình sự và hành vi xúc phạm.

Cơ quan chức năng Australia kêu gọi người dân dừng các hành động thù hận và thực hiện các cuộc tấn công bằng nhiều hình thức nhắm vào người khác.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trên thế giới kể từ khi Ten Aviv mở cuộc tấn công vào Dải Gaza để giải cứu con tin và tiêu diệt lực lượng Hamas, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Israel ra thông cáo yêu cầu công dân nước này cân nhắc việc ra nước ngoài và công dân Israel đang ở nước ngoài tránh thể hiện mình là người Do Thái. Theo thông cáo, các đại sứ quán Israel, sân bay tiếp nhận các chuyến bay từ Israel, cộng đồng Do Thái và nhiều cơ sở tôn giáo ở nước ngoài có thể là mục tiêu chính của các cuộc biểu tình chống Do Thái.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

null