Xã Tuy Phước công bố quy hoạch chung đến năm 2045

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-6, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Theo quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt, xã Tuy Phước có diện tích hơn 53,3 km2, quy mô dân số dự báo khoảng 96 nghìn người vào năm 2045; giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Đông Nam tỉnh.

Xã phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; phát huy vai trò trung tâm của khu vực hiện hữu; đồng thời hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên đầm Thị Nại…; từng bước xây dựng Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường trong giai đoạn 2025-2030.

Điểm nổi bật là quy hoạch đã định hướng tổ chức không gian xã Tuy Phước thành 2 tiểu vùng phát triển phía Đông và phía Tây có chức năng bổ trợ lẫn nhau.

Theo đó, tiểu vùng phía Tây được định hướng là trung tâm hành chính, đô thị, thương mại - dịch vụ, logistics, công nghiệp địa phương và đầu mối giao thông quan trọng.

Tiểu vùng phía Đông được định hướng trở thành không gian phát triển đô thị sinh thái, du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với hệ sinh thái đầm Thị Nại; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc; xây dựng thương hiệu du lịch "Tìm về nguồn gốc chữ Quốc ngữ".

10.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Quy hoạch cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn hệ sinh thái đầm Thị Nại; bảo vệ hành lang thoát lũ các sông Kôn, Hà Thanh, Trường Úc nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 là căn cứ pháp lý quan trọng để xã thực hiện công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng; là cơ sở để địa phương xây dựng các chương trình phát triển KT-XH, các dự án ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực để phát triển bền vững và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Việc công bố Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng mở hơn và nhiều cơ hội để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Đông Nam của tỉnh.

Nhấn mạnh quy hoạch tốt mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Tuy Phước tổ chức công bố, công khai đầy đủ nội dung quy hoạch theo quy định để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát và thực hiện; khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, xã cần tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại III, hoàn thành Đề án thành lập phường trong năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị xã Tuy Phước đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ hệ sinh thái đầm Thị Nại; quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

xa-tuy-phuoc-cong-bo-quy-hoach-chung-den-nam-2045.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao Quyết định Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai quy hoạch; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp…

Dịp này, xã Tuy Phước đã trao văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 3 dự án sản xuất kinh doanh; trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tuy Phước với quy mô đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

(GLO)- Ngày 27-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên và chia tay cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tham gia hỗ trợ xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ia Nan.

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

(GLO)- Sáng 24-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ (Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ) và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2026).

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

null