Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

Triển khai mô hình, Tổ trưởng tổ dân phố cùng Chi ủy Chi bộ, Ban Công tác mặt trận và Tổ Bảo vệ an ninh trật tự đến từng nhà mời người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng giải đáp thắc mắc, hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu; đồng thời đối chiếu, rà soát danh sách cử tri phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

trien-khai-mo-hinh-tuyen-duong-so-o-phuong-binh-dinh.jpg
Ban điều hành mô hình đến từng hộ gia đình mời người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định) cho biết: Trên địa bàn hiện có 684 hộ với hơn 2.700 nhân khẩu; người dân chủ yếu làm nghề kinh doanh, sinh sống tập trung dọc các tuyến đường, trong đó sầm uất nhất là đường Trần Phú. Thông qua mô hình, tổ dân phố xây dựng nhóm Zalo cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

“Nhóm cộng đồng cũng là kênh lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng của bà con; hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là lừa đảo bằng công nghệ cao. Qua đó, góp phần xây dựng tổ dân phố an toàn, hiện đại, văn minh” - ông Tuấn chia sẻ.

moi-nguoi-dan-tham-gia-mo-hinh.jpg
Hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau 1 ngày triển khai, mô hình đã tiếp cận hơn 300 hộ gia đình trên địa bàn, mời gần 200 người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Đa số người dân bày tỏ phấn khởi bởi mô hình góp phần gắn kết cộng đồng trên môi trường số, giúp bà con nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt, cán bộ địa phương ngày càng gần gũi, sâu sát với người dân.

di-den-tung-ho-gia-dinh-tren-dia-ban.jpg
Mô hình nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định). Ảnh: Nguyễn Chơn

Vừa tham gia nhóm Zalo cộng đồng, ông Trần Hữu Cường (chủ cửa hàng kinh doanh đồ thờ cúng trên đường Trần Phú) cho biết: “Ban ngày, hầu hết bà con bận rộn với công việc nên các cuộc họp thường phải tổ chức vào ban đêm. Nay có nhóm cộng đồng, việc thông tin đến bà con thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ngược lại, khi có vấn đề thắc mắc, người dân cũng dễ dàng trao đổi, phản ánh để được giải đáp”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

null