Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Tôn vinh giá trị tà áo dài Việt

Dẫu thời trang hiện đại liên tục thay đổi với nhiều xu hướng mới, trong tủ quần áo của hầu hết phụ nữ Việt Nam, áo dài vẫn giữ vị trí trang trọng. Từ lễ, Tết, đám hỏi, đám cưới đến các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, tà áo dài luôn hiện diện như biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và bản sắc văn hóa dân tộc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không chỉ gắn bó trong đời sống thường ngày, áo dài còn trở thành “đại sứ văn hóa” khi Việt Nam xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế, các sân khấu nghệ thuật và sắc đẹp. Hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài đã trở thành cách giới thiệu sinh động về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè năm châu.

4-6442.jpg
Phụ nữ xã Ya Hội tọa đàm, đồng diễn áo dài nhân Ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: ĐVCC

Những năm gần đây, “Tuần lễ Áo dài” do Hội LHPN Việt Nam phát động đã trở thành hoạt động văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi tà áo dài được khoác lên không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt Nam mà còn gửi gắm niềm tự hào về truyền thống dân tộc, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội LHPN 135 xã, phường, cùng Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống.

Theo đó, từ ngày 1 đến 8-3, cán bộ, hội viên phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, đồng diễn dân vũ, chụp ảnh áo dài và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

2.jpg
Phụ nữ Công đoàn Trung tâm Y tế Tây Sơn hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Ảnh: ĐVCC

Bà Võ Bích Thảo Vy, Ủy viên BCH, Phụ trách bộ phận Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh cho biết thêm: “LĐLĐ tỉnh cũng đã phát động, khuyến khích nữ đoàn viên, người lao động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện công việc; đồng thời chia sẻ hình ảnh, clip hưởng ứng trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube để lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ nơi làm việc. Thời gian hưởng ứng từ ngày 1 đến 8-3, trong đó nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức đồng loạt vào ngày 6-3”.

Lan tỏa phong trào từ cơ sở

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, tại nhiều cơ quan, đơn vị, hình ảnh phụ nữ trong tà áo dài trở thành điểm nhấn đẹp nơi công sở. Những tà áo dài rực rỡ sắc màu không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam mà còn tạo nên không khí tươi vui, gắn kết trong tập thể.

Chị Lê Thị Yến Nhi, giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chia sẻ: “Công việc giảng dạy của tôi thường gắn với công xưởng nên trang phục hằng ngày phải gọn gàng, thuận tiện cho các thao tác kỹ thuật. Là giảng viên nữ duy nhất của khoa, vì vậy vào những dịp hưởng ứng Tuần lễ Áo dài và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ , khi được khoác lên mình tà áo dài, tôi cảm thấy rất tự hào và thêm gắn kết với các chị em đồng nghiệp”.

1.jpg
Cán bộ, giảng viên nữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lưu giữ khoảnh khắc với áo dài nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Ảnh: ĐVCC

Hội LHPN các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động gặp mặt, tuyên truyền, qua đó tôn vinh vai trò, đóng góp của phụ nữ trong lực lượng vũ trang. Hội LHPN xã Ya Hội tổ chức tọa đàm, đồng diễn dân vũ. Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và trao giải cuộc thi ảnh “Duyên dáng sắc Xuân làng hoa Gia An Nam” với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, hội viên phụ nữ. Tại xã Vân Canh, Hội LHPN xã tổ chức Hội thi trưng bày bánh dân gian với chủ đề “Hương vị quê hương – Kết nối yêu thương” và hội thi video trình diễn áo dài kết hợp dân vũ “Áo dài Việt Nam - Tự tin phụ nữ Vân Canh”…

3.jpg
Phụ nữ xã Vân Canh tham gia Hội thi trưng bày bánh dân gian. Ảnh: ĐVCC

“Theo kế hoạch, điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm nay là chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai - Khát vọng phát triển”, diễn ra lúc chiều ngày 8-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình dự kiến có gần 900 đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia diễu hành áo dài cùng 500 hội viên đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước”, bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

null