Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28 và 29-5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

​Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính mức 3, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

thu-truong-bo-giao-duc-dao-tao-tham-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cùng đoàn công tác làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Trường Đại học Quy Nhơn xác định mô hình phát triển là đại học ứng dụng đa ngành, trong đó đào tạo sư phạm là cốt lõi chiến lược. Nhà trường tập trung đầu tư các lĩnh vực khoa học cơ bản, toán học, khoa học xã hội - nhân văn cùng các ngành kỹ thuật, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin làm nền tảng phát triển.

Giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhà trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quân đánh giá cao về chuyên môn, học thuật của Trường Đại học Quy Nhơn. Thứ trưởng lưu ý, trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời, quan tâm, khuyến khích, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu, đề tài khoa học và công bố quốc tế. Cùng với đó, chú trọng đào tạo các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, quản lý khách sạn, những ngành đang thiếu nhân lực.

gen-h-z7878387817321-08a1c913fde9ca80ef08ef4264a4016f.jpg
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, được tỉnh quan tâm đầu tư.

Quy mô tuyển sinh hằng năm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt khoảng 2.645 người học, với 4 nhóm ngành nghề gồm: Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Dịch vụ, Kỹ thuật nông nghiệp, Văn hóa nghệ thuật.

Nhà trường hiện được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất tại 3 cơ sở đào tạo, đáp ứng quy mô từ 8.000 - 10.000 học sinh, sinh viên. Tỉnh Gia Lai đã bố trí gần 400 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất; đồng thời đầu tư hơn 110 tỷ đồng trang thiết bị cho 7 nghề trọng điểm.

gen-h-z7878387831136-243b33a39fc20fd9da9a3909a45fe6b6.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Theo Thứ trưởng, nhà trường cần tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực hành nghề nghiệp tốt nhất. Để thu hút người học, trường phải gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhà trường cần quan tâm phát triển nhiều ngành nghề liên quan đến công nghệ 4.0 như: lập trình, robotics, quản trị mạng, sáng tạo công nghệ…

gen-h-z7878387830849-a625c506a1a104611bb6b55545a2968b.jpg
Thứ trưởng Lê Quân đến thăm xưởng thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: T.D

“Trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững” - Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

​

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 15-10, đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, khảo sát và làm việc với Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

null