Tăng cường chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

thoi-gian-qua-cac-luc-luong-chuc-nang-lien-tuc-phat-hien-nhieu-vu-vi-pham-nhom-hang-duoc-pham-my-pham-thuc-pham-chuc-nang.jpg
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm thuộc nhóm hàng thực phẩm chức năng. Ảnh: V.T

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành Công văn số 51/BCĐ389-TTPC tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, quyền hạn, lĩnh vực, địa bàn phụ trách tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Chủ động công khai thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm, tác hại của việc sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng; phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để lan tỏa thành phong trào toàn dân tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tiếp tục chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, xác định đối tượng, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh, xử lý điểm vụ việc, đảm bảo tính răn đe. Phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng, các chủ thể quyền, các hội ngành nghề, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, kịp thời đưa ra các khuyến cáo, dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo sai sự thật trên truyền thanh, truyền hình, báo chí và môi trường mạng, đặc biệt đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các bất cập tại các quy định của pháp luật; đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước đối với nhóm mặt hàng chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null