Gia Lai: Phát hiện hơn 1.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2024, các ngành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã thanh tra, kiểm tra phát hiện 1.709 vụ với 1.536 đối tượng vi phạm.

hoi-cuoi-thang-8-2024-ban-chi-dao-389-tinh-da-tieu-huy-hon-64000-bao-thuoc-la-dieu-nhap-lau-8959.jpg
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tiêu hủy hơn 64.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu vào tháng 8-2024. Ảnh: V.T

Trong đó, phát hiện 402 vụ về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 65 vụ về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.242 vụ về gian lận thương mại, an toàn thực phẩm và các vi phạm khác. Đã khởi tố 36 vụ với 56 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 1.382 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Qua đánh giá tình hình cho thấy, hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại vẫn còn diễn ra phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, giao dịch mua bán hàng hóa, sau đó thông qua các dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa nhằm tránh bị các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, nổi lên hoạt động kinh doanh quần áo, hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự báo trong các tháng cuối năm, tình hình thị trường sẽ diễn biến sôi động, do nhu cầu mua sắm tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Do đó, các lực lượng chức năng của BCĐ 389 tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, dự báo, nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với một số mặt hàng như vàng, vật tư nông nghiệp, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhóm mặt hàng thiết yếu, nhóm hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết; tăng cường kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null