Trước khi bị bắt, bà Mai nói gì về mỹ phẩm của Mailisa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi bị bắt, bà Phan Thị Mai nhiều lần nhấn mạnh Mailisa không cần PR rầm rộ nhưng đơn hàng mỹ phẩm vẫn tính bằng hàng chục container.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và nhiều đơn vị có liên quan. Bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh và 6 người khác bị bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu.

Bị can Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Để hợp thức hóa, họ câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, lập hợp đồng giả, chuyển đổi nguồn gốc từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm xin cấp CFS tại đây.

Sau đó, lô hàng được nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp "sản xuất tại Hồng Kông" để thu hút người tiêu dùng, bán với giá cao và mang lại doanh thu hàng nghìn tỉ đồng

Trước khi bị bắt, bà Phan Thị Mai sở hữu tài khoản Facebook với hơn 1,7 triệu người theo dõi và là gương mặt quen thuộc trong các buổi livestream quảng bá sản phẩm. Bà thường xuất hiện cùng chồng hoặc con để quảng bá hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và các dòng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Bà Mai cùng con dâu quảng cáo sản phẩm với 38 thành phần trong một video. Ảnh chụp màn hình
Bà Mai cùng con dâu quảng cáo sản phẩm với 38 thành phần trong một video. Ảnh chụp màn hình

Trong một số video, bà Phan Thị Mai cũng luôn "nổ" Mailisa là "chất lượng thật, niềm tin thật", không thuê người nổi tiếng quảng bá để tiết kiệm chi phí truyền thông và tập trung cho chất lượng sản phẩm.

Bà nói Mailisa không cần PR rầm rộ nhưng đơn hàng vẫn "tính bằng hàng chục container" vì khách hàng mới là minh chứng rõ ràng nhất. Bà Mai cũng nhiều lần nêu rõ triết lý kinh doanh của hệ thống này là "sản phẩm hàng hiệu – giá bình dân" và tuyên bố chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Gần nhất, tối 11-11, giữa lúc cộng đồng mạng đồng loạt tố sản phẩm Doctor Magic là "hàng giả", "kem trộn", bà Mai vẫn làm video để "biện minh".

Trong video bà Mai nhiều lần nói toàn bộ sản phẩm của Mailisa đều nhập khẩu chính ngạch, có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược cấp và tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Bà Mai livestream khẳng định chất lượng sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình
Bà Mai livestream khẳng định chất lượng sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Bà Mai cũng trình bài quy trình sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa khi nhập khẩu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Ban lãnh đạo đưa đi kiểm nghiệm tại Việt Nam, không phó thác hoàn toàn cho đối tác nước ngoài.

Các sản phẩm được đưa đi kiểm nghiệm độc lập theo Thông tư 06/2011/TT-BYT, với nhiều chỉ tiêu nghiêm ngặt, đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng - nhẹ như thủy ngân, chì, asen… đảm bảo không vượt quá quy định cho phép để không ảnh hưởng tới sức khỏe, làn da của khách hàng.

"Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) và Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối"- bà Mai nói trong video.

Thậm chí, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa còn nói: "Làm đúng để pháp luật bảo vệ mình - Làm đúng để khách hàng thương yêu, ủng hộ mình".

Bà Mai nhấn mạnh trong video “Tất cả sản phẩm khi nhập khẩu đều rất kỹ'. Ảnh chụp màn hình
Bà Mai nhấn mạnh trong video “Tất cả sản phẩm khi nhập khẩu đều rất kỹ". Ảnh chụp màn hình

"Trong kinh doanh phải làm đúng để pháp luật bảo vệ mình và khách hàng thương yêu lựa chọn mình. Vì vậy, Mailisa bán mỹ phẩm bằng container, uy tín thương hiệu có suốt 27 năm hoạt động"- bà Mai nói

Đây cũng là video cuối cùng bà Mai nói về sản phẩm, chỉ ít ngày trước khi bà bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết từ năm 2018, Công ty MK Skincare của ông Hoàng Kim Khánh đã nhập khẩu và phân phối các nhãn Doctor Magic, Maika Beauty, MK… Tổng cộng có 162 phiếu công bố mỹ phẩm được tiếp nhận, trong đó 81 còn hiệu lực tính đến ngày 17-11-2025.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

null