Thủ đoạn lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của Shark Thủy và đồng phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kết luận điều tra cho thấy Shark Thủy và đồng phạm đã bán 206 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.123 nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khi chưa bị bắt.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khi chưa bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra cho thấy quy mô chiếm đoạt đặc biệt lớn, với hơn 10.000 nhà đầu tư trở thành nạn nhân của mô hình phát hành cổ phần “không có thật”.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, từ năm 2015-2023, Tập đoàn Egroup thực tế chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp, đã bán cho 60 nhà đầu tư với tổng giá trị 87 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Egame phát hành và chuyển nhượng trái phép 209 triệu cổ phần, tương ứng: 26.354 hợp đồng; 10.123 nhà đầu tư; Dư nợ gốc lên tới 7.765 tỷ đồng.

Trong số đó, 206 triệu cổ phần hoàn toàn không có thật, tương ứng 26.236 hợp đồng, khiến 10.063 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Số tiền huy động được đã được sử dụng hết 70% dùng để trả lãi và gốc theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước; 30% trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi không phục vụ hoạt động giáo dục.

Lập doanh thu khống hơn 2.327 tỷ đồng

Để lôi kéo nhà đầu tư, Shark Thủy đã chỉ đạo, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng, hạch toán “ngoài sổ sách” để che giấu việc phát hành cổ phần ảo.

Thực hiện chỉ đạo này, bị can: Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp); Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame) đã tham gia tiếp nhận, hạch toán và quảng cáo nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Đáng chú ý, bị can Tống Thị Kim Liên đã chỉ đạo nhân viên Công ty Nhất Trần: Ký 12 hợp đồng kinh tế khống; Xuất hóa đơn GTGT giả; Tạo 2.327 tỷ đồng doanh thu khống cho Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỷ đồng từ Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú. Riêng giai đoạn 1/1/2018 - 2/2020, bà Liên nhận 20,4 tỷ đồng. Sau khi đạt thỏa thuận, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký và thực hiện các hợp đồng khống, rồi đưa cho bà Liên số tiền như cam kết.

Kết luận điều tra khẳng định, Shark Thủy là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành cổ phần không có thật và dựng lên doanh thu ảo, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố cả hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ”.

26 bị can khác liên quan bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy); Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy); Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null