CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SƯ ÐOÀN 3 - SAO VÀNG (2.9.1965 - 2.9.2015):

Sư đoàn anh hùng ra đời trên đất anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (16.8), tại huyện Hoài Ân, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư đoàn 3 - Sao Vàng (2.9.1965 - 2.9.2015), ôn lại tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân tỉnh Bình Ðịnh với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3. Trên mảnh đất này, họ đã cùng nhau lập nên những chiến công oanh liệt, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Ðịnh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Nguyễn Thanh Lịch, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 3 lúc mới thành lập, hiện là Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao Vàng tại Bình Định, nhớ lại: Cách đây 50 năm, vào ngày 2.9.1965, tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa (nay là xã Bok Tới), huyện Hoài Ân, Sư đoàn 3 đã chính thức thành lập. Khẩu hiệu hành động của Sư đoàn là “Trung thành, anh dũng ra trận là chiến thắng, gặp địch là tiêu diệt, quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”. Ngay sau ngày thành lập, Đảng ủy Sư đoàn đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho Sư đoàn được mang tên “Sư đoàn Sao Vàng”; lấy hình ảnh “Sao Vàng” để nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ hãy dũng cảm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, vì độc lập tự do của dân tộc.

Trung đoàn 2 (còn gọi là Trung đoàn An Lão), Sư đoàn 3 - Sao Vàng duyệt đội ngũ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trung đoàn.
Trung đoàn 2 (còn gọi là Trung đoàn An Lão), Sư đoàn 3 - Sao Vàng duyệt đội ngũ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trung đoàn.

Những chiến công chói lọi

Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn bước ngay vào nhiệm vụ chiến đấu. Trận đụng đầu lịch sử đầu tiên với đối thủ mạnh nhất là Sư đoàn không vận số 1 của quân đội Mỹ tại thung lũng Thuận Ninh (xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) vào ngày 18.9.1965. Sư đoàn đã tiêu diệt 200 tên, bắn rơi và phá hủy 51 máy bay, giáng một đòn cảnh cáo nghiêm khắc với quân Mỹ xâm lược khi chúng vừa đặt chân đến chiến trường Khu 5.

Di tích lịch sử rừng Bà Bơi, nơi thành lập Sư đoàn 3 - Sao Vàng.

Di tích lịch sử rừng Bà Bơi, nơi thành lập Sư đoàn 3 - Sao Vàng.

“Sư đoàn 3 - Sao Vàng rất tự hào được thành lập trên đất Mẹ Bình Ðịnh vào thời kỳ gian khổ, ác liệt của cách mạng miền Nam nói chung và của Hoài Ân, Bình Ðịnh nói riêng. Với sự đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng và cưu mang của nhân dân tỉnh Bình Ðịnh, Sư đoàn 3 - Sao Vàng luôn đứng vững và không ngừng lớn mạnh. Nhân dân Bình Ðịnh chính là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh lớn lao cho Sư đoàn xây dựng, chiến đấu và chiến thắng. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn lịch sử, đó là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá trong hành trang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hôm nay và mai sau”.

Ðại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 - Sao Vàng.

Trong 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966 và 1966-1967), Sư đoàn đã cùng với quân và dân Bình Định đánh bại các cuộc hành quân của hơn 4 vạn quân Mỹ, quân Nam Triều Tiên và quân Ngụy Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn tên, bắn rơi và phá hủy 200 máy bay, hàng trăm xe quân sự. Sư đoàn đã lập nên những chiến công hiển hách ở Long Giang, Lộc Giang, Xuân Sơn (Hoài Ân) và trở thành ngọn cờ đầu về tiêu diệt từng đại đội, tiểu đoàn Mỹ.

Năm 1968, cùng với cao trào tổng tiến công và nổi dậy của quân dân Miền Nam, Sư đoàn lại lập chiến công xuất sắc, đánh quỵ Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp 173 của Mỹ ở Mỹ Trinh, Mỹ Lộc (Phù Mỹ) diệt gọn 1.000 tên, bắn cháy và phá hủy 63 xe tăng, xe bọc thép, giáng một đòn đích đáng, làm thất bại chiến thuật “thiết xa vận” của Mỹ, Ngụy. Mùa xuân 1972, Sư đoàn đảm nhiệm một hướng chiến dịch của Quân khu 5, đã cùng với quân và dân Bình Định tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn Bắc Bình Định. Trong chiến dịch này, bộ đội Sư đoàn đã có những trận đánh quyết liệt với quân địch và giành thắng lợi giòn giã ở Gò Loi, Hòn Bồ (Hoài Ân), Bồng Sơn, Đệ Đức (Hoài Nhơn).

Chiến công nối tiếp chiến công, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Sư đoàn nhận nhiệm vụ cắt đường 19 góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên, đồng thời tiến công đập tan tuyến phòng thủ chiến lược Phan Rang, giải phóng hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn đảm nhiệm một hướng của Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang), với khí thế “Thần tốc, táo bạo” Sư đoàn đã tiến công giải phóng tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa) và thành phố Vũng Tàu (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hơn một năm sau ngày thống nhất đất nước, tháng 6.1976, Sư đoàn được lệnh cấp tốc hành quân vượt cả ngàn cây số ra bảo vệ biên giới phía Bắc, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn mới. Từ ngày 17.2.1979 đến tháng 1.1986, Sư đoàn đã cùng đơn vị bạn và quân dân các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang đánh bại hơn 12 vạn quân địch, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Các Cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao Vàng thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân).
Các Cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao Vàng thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân).

Tiếp nối truyền thống

Từ năm 1986 đến nay, Sư đoàn 3 - Sao Vàng cơ động về đứng chân trên 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, là một trong những đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3- Sao Vàng, cho biết: Phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, bám đất, bám dân, tự lực, tự cường, đoàn kết chiến thắng”, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, sát thực tế chiến đấu, địa hình và đối tượng tác chiến. Chú trọng huấn luyện đánh đêm, đánh gần, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch ở đồng bằng, trung du và địa hình rừng núi.

Đặc biệt, Sư đoàn luôn phát huy truyền thống “bám đất, bám dân” thực hiện tốt phong trào “Đoàn Sao Vàng chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia giúp đỡ chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, Sư đoàn thường xuyên tổ chức các đợt công tác dân vận, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, khám chữa bệnh, tặng quà cho các gia đình chính sách trị giá hàng tỉ đồng.

Đại tá Hà Quang Vinh cho hay, Sư đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực. Cảnh quan văn hóa môi trường, khu văn hóa thể thao luôn được củng cố, xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp tạo sân chơi bổ ích trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện cũng luôn được quan tâm, chú trọng, đáp ứng yêu cầu tác chiến, bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Ngoài ra, Sư đoàn còn xây dựng đa dạng, phong phú các mô hình tăng gia sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như: tăng gia tập trung khép kín vườn, giàn, ao, chuồng; xây dựng khu sản xuất bánh mì, xưởng chế xuất nước uống “thương hiệu” Sao Vàng. Tiền lãi hàng năm đạt trên 5 tỉ đồng.

Có thể nói, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp truyền thống hào hùng.

Trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn đã tham gia đánh trên 5.600 trận, tiêu diệt và làm tan rã hơn 15 vạn tên địch, bắn cháy và phá hủy hàng trăm máy bay, hàng ngàn xe quân sự và phương tiện chiến tranh của địch. Với những chiến công đó, Sư đoàn và 3 trung đoàn (Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn), 4 tiểu đoàn, 10 đại đội và 17 cán bộ, chiến sĩ vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng, hơn 22.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh, trong đó trên 18.000 liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Bình Ðịnh và trên 10.000 đồng chí đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

null