Sư đoàn 320: 75 năm anh dũng, kiên cường, nghĩa tình son sắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Chiến đấu kiên cường, chiến công chói lọi

Ngày 16-1-1951, Đại đoàn Đồng Bằng (tiền thân của Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) được thành lập. Với phương châm “Vừa chiến đấu, vừa xây dựng; lực lượng có chừng nào đưa vào tác chiến chừng ấy; vũ khí có gì đánh nấy; lấy của địch đánh địch”.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thu Đông 1951-1952 và đợt tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953-1954, Sư đoàn anh dũng chiến đấu, tiêu hao sinh lực, phá vỡ nhiều đồn bốt, phương tiện chiến tranh của địch.

Sư đoàn 320 làm công tác dân vận, giúp người dân xã Chư A Thai chuyển nhà đến khu tái định cư. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sư đoàn 320 làm công tác dân vận, giúp người dân xã Chư A Thai chuyển nhà đến khu tái định cư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn liên tục giành thắng lợi trên khắp các chiến trường, từ đồng bằng Bắc Bộ đến rừng núi Tây Bắc. Sư đoàn tham gia 9 chiến dịch, chiến đấu hơn 400 trận, đánh thiệt hại 5 binh đoàn và 3 trung đoàn quân Pháp; loại khỏi vòng chiến đấu hơn 35.000 tên địch; tiêu diệt hàng trăm đồn bốt; thu và phá hủy hàng nghìn phương tiện chiến tranh.

Cùng với LLVT địa phương, Sư đoàn góp phần giải phóng 10 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cùng quân - dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuối năm 1967, tại rừng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Sư đoàn tổ chức lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Với sức mạnh tiến công mạnh mẽ, Sư đoàn khiến quân thù khiếp sợ trên chiến trường Bắc Quảng Trị, gắn liền với các địa danh Lâm Xuân, Đại Độ, Đinh Tổ, Bắc Cửa Việt, Cam Lộ, Ngã Tư Sòng, Đường 9 - Khe Sanh.

Đơn vị đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Trong những năm tháng quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn tiếp tục “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” với phương châm “Đi sâu, đi lâu, đi đến ngày toàn thắng”. Hành quân vào Tây Nguyên - chiến trường vô cùng gian khổ - trong điều kiện thiếu thốn lương thực, thuốc men, bệnh tật hoành hành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn chủ động tiến công, tiêu diệt địch, lập nhiều chiến công vang dội tại các điểm cao 1049, 1015…, tạo điều kiện để các lực lượng của Mặt trận làm nên chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh, phá vỡ tuyến phòng ngự mạnh nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa, giải phóng một vùng rộng lớn.

Năm 1972, Sư đoàn được lệnh chuyển hướng hoạt động dọc trục đường 19 (từ Hàm Rồng đến biên giới Campuchia) và trục đường 14 (từ Hàm Rồng đến Phú Nhơn). Phối hợp cùng LLVT địa phương, đơn vị đập tan hàng loạt căn cứ dọc hai tuyến đường chiến lược, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, làm tan rã Chiến đoàn 22 ngụy, phá tan các ấp chiến lược.

Nhắc đến Sư đoàn 320, nhiều người còn nhớ cuộc hành quân lật cánh từ Gia Lai về Đắk Lắk, từ Buôn Hồ, Thuần Mẫn giải phóng Tây Nguyên; đặc biệt là cuộc truy kích lớn nhất trong lịch sử Quân đội ta tại Cheo Reo - đường 7, làm chủ Củng Sơn, cùng LLVT địa phương giải phóng TX Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên, bắt sống Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, trong đội hình Quân đoàn 3, Sư đoàn tiến công tiêu diệt và bắt sống toàn bộ Sư đoàn 25 ngụy, đập tan căn cứ Đồng Dù, mở toang “cánh cửa thép” án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn. Chiến công này góp phần cùng Quân đoàn và toàn chiến trường đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Sư đoàn 320 huấn luyện vượt sông cho lực lượng xe tăng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sư đoàn 320 huấn luyện vượt sông cho lực lượng xe tăng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thủy chung, nghĩa tình, gắn bó với nhân dân

Đầu năm 1988, Sư đoàn trong đội hình Quân đoàn 3 được lệnh trở lại Tây Nguyên. Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình, là cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị hiện có.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược, Sư đoàn đặc biệt quan tâm công tác dân vận, giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị. Gần 38 năm trở lại Tây Nguyên, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Sư đoàn tổ chức kết nghĩa với các địa phương nơi đóng quân; cử hàng trăm tổ, đội công tác với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

Sư đoàn 320 huấn luyện chiến đấu bộ binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sư đoàn 320 huấn luyện chiến đấu bộ binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, những năm qua, Sư đoàn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: “Dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023; chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước năm 2025”; “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung; chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”…

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành với nhiều chiến công chói lọi, Sư đoàn 320 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 3 trung đoàn, 9 tiểu đoàn, 5 đại đội và 18 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó Trung đoàn 48 được phong tặng lần thứ hai.

Qua đó, Sư đoàn đã huy động hàng vạn ngày công giúp nhân dân làm đường giao thông, đào đắp kênh mương; xây dựng, sửa chữa gần 800 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và nhiều công trình phúc lợi; tham gia xóa mù chữ cho hơn 3.800 lượt người; khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân; phụng dưỡng, chăm sóc 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; thường xuyên tạo việc làm cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Krêl với thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả đó góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, để lại hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Hiện nay, Sư đoàn 320 trong đội hình Quân đoàn 34 đã được điều chỉnh tổ chức, biên chế từ Sư đoàn rút gọn thành Sư đoàn bộ binh cơ giới đủ quân. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null