Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030:

Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ðến ngày 20-10, 135 xã, phường trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển mới cho từng địa phương.

Đại hội thành công nhờ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải cho hay, các đại hội được tổ chức đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo cơ cấu, thành phần và quy trình theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện bài bản, có sự quan tâm, phê duyệt của cấp ủy cùng cấp; các đại biểu được hiệp thương bầu vào ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đảm bảo thành phần, đúng quy định.

“Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được chú trọng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Văn kiện đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng, điều hành khoa học, đúng kịch bản, góp phần quan trọng vào thành công chung”-ông Hải nhận định.

xa-phuong.jpg
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã AL Bá ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Chu Hằng

Thực tế tại các địa phương cho thấy, các tầng lớp nhân dân đánh giá cao kết quả đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Qua đó đã phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Cùng với việc đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, các đại hội thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn hoạt động công tác mặt trận. Trên cơ sở đó, mỗi đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình mới.

Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Ngay sau thành công của đại hội, MTTQ các xã, phường đã bám sát, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tiễn, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân được củng cố, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

nghi-quyet-dai-hoi.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng 6 chương trình hành động cụ thể gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp trọng tâm. Mặt trận phường chú trọng phát huy dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Quy Nhơn Bắc theo hướng văn minh, hạnh phúc và hiện đại.

“Chúng tôi cụ thể hóa các giải pháp thực hiện mục tiêu hằng năm có 100% khu phố trên địa bàn phường triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động người dân tham gia BHYT đạt 100%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch tập trung trên 95% và trên 95% hộ dân đăng ký thu gom chất thải rắn; phấn đấu có 1 khu dân cư đạt “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”-bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc-cho hay.

Tại xã Ia Ly, nơi có gần 64% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. MTTQ Việt Nam xã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên để thống nhất hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Rah Lan Ven-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ly-cho biết Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; phấn đấu hằng năm có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa… Để đạt mục tiêu, Mặt trận xã sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn; huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ DN, nhà hảo tâm để chăm lo an sinh xã hội, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng tinh thần đó, MTTQ xã Bờ Ngoong đang tập trung cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo bộ tiêu chí mới, xã đã đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tới đạt chuẩn xã nông thôn mới. “Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”… nhằm tạo diện mạo mới cho địa phương”-ông Lê Đình Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-chia sẻ.

Còn tại xã Kon Gang, MTTQ xã cũng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội, trong đó ưu tiên tổ chức tốt Tháng hành động “Vì người nghèo”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lê Bá Bút-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác mặt trận không chỉ là tuyên truyền, vận động, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Để nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống nhanh chóng và mạnh mẽ, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân.

Ông Mrăch-Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Krai (xã Kon Gang)-cho biết: “Chúng tôi xác định Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là nội dung trọng tâm, thiết thực nhất hiện nay. Muốn vậy, phải phát huy nội lực của từng cá nhân, từng gia đình để cùng nhau xây dựng khu dân cư phát triển”.

Theo ông Mrăch, thời gian qua, cuộc vận động đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của bà con, từ trông chờ, ỷ lại sang tự giác lao động, chủ động phát triển sản xuất. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, vươn lên thoát nghèo. Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Những gương người thật, việc thật sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

null