Sẽ xử lý nghiêm hành vi đăng tải video nhảm nhí, giật gân trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các video nhảm nhí trên mạng xã hội. Theo tướng Xô, thời gian qua, Bộ chỉ đạo thường xuyên các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao.

 Hưng Vlog bị xử phạt vì đăng tải video “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết” lên kênh YouTube cá nhân. Nguồn: Sở TTTT Bắc Giang
Hưng Vlog bị xử phạt vì đăng tải video “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết” lên kênh YouTube cá nhân. Nguồn: Sở TTTT Bắc Giang


Trào lưu nhảm, độc

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý những video có nội dung nhảm nhí, giật gân tràn lan trên mạng xã hội.

Thời gian qua không ít trường hợp đăng tải những video có nội dung nhảm nhí, giật gân đã bị các cơ quan chức năng xử lý.

Đơn cử, cách đây không lâu, một vlogger tên Nguyễn Văn Hưng (còn được gọi là Hưng Vlog, trú tại xóm Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì cho đăng tải trên kênh YouTube của mình video “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết”.

Nguyễn Văn Hưng không phải là trường hợp duy nhất phải nộp phạt sau những video nhảm nhí, giật gân. Cách đây khoảng 1 năm, Ngô Bá Khá (biệt danh là Khá Bảnh, SN 1993, trú tại Bắc Ninh) đã tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt. Ngay sau video được đăng lên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã triệu tập và xử lý Khá Bảnh.

Cũng kiếm tiền từ trào lưu video nhảm, độc nhưng may mắn hơn chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy” là các kênh YouTube Hữu Bộ, Tiến Black, Quang Linh Vlogs, Trường Quân TQ97 Gaming, Khám phá Tây Nguyên quê tôi, Vĩnh Vớ Vẩn, Long Du Bai, Võ Ngọc Duy Troll...

Ở những kênh này, người xem có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt clip với lời lẽ dung tục cùng hành động thô bỉ như: Ăn sống sâu bọ, rắn rết; ăn nội tạng động vật khi vừa giết mổ xong; tự gây đau đớn các bộ phận trên cơ thể; trêu chọc, cợt nhả người lớn tuổi; đánh đấm, chửi rủa nhau; thử thách làm chó trong 24h...

Đáng báo động là phần lớn các clip dạng đó lại được đông đảo người trẻ hưởng ứng, chia sẻ, tương tác rất nhanh, thu về cả hàng triệu lượt xem, cùng với đó là khoản lợi nhuận khá lớn mà chủ kênh sẽ thu về.

Bộ Công an đã và sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các video nhảm nhí. Theo tướng Xô, thời gian qua, bộ chỉ đạo thường xuyên các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao.

Gần đây nhất, trung tuần tháng 8, Cục An ninh Chính trị nội bộ - A03 (Bộ Công an) đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”) sau khi anh ta sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, livestream vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TPHCM sử dụng ma tuý.

Qua làm việc, A03 đã yêu cầu Huấn “Hoa Hồng” cung cấp bằng chứng, chứng minh 80% công chức, thanh niên ở TPHCM sử dụng ma tuý song anh ta không đưa ra được. A03 xác định, việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook của Huấn đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TPHCM.

Sau đó, A03 đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Sau đó, Sở TTTT TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Huấn “Hoa Hồng” 7,5 triệu đồng, theo Điều 101, Nghị định số 15.

Nói về việc xử lý các video, clip nhảm nhí trên mạng xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự cho biết, với các video, clip tuyên truyền phải căn cứ theo chức năng nhiệm vụ cụ thể. Bộ Công an cũng đã giao cho rất nhiều các lực lượng chức năng xem xét, xử lý nghiêm.

Nếu các video, clip có tính chất tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, thì các cơ quan an ninh sẽ làm; các video liên quan đến vi phạm thuần phong, mỹ tục hoặc quảng cáo thì do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý.

Với những video liên quan đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thông qua các clip này có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Quảng cáo các tệ nạn xã hội, kích động bạo lực… thì theo chức năng, Cục giao cho cảnh sát hình sự địa phương nắm bắt, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.


Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cho biết, Facebook hay YouTube đều là những mạng xã hội xuyên biên giới, do đó, điều quan trọng là phải xác định được chủ thể đăng tải (hoặc sở hữu) những đoạn clip vi phạm đó có ở Việt Nam hay không.

Việc vi phạm có thể gồm các mức khác nhau, từ những thông tin xấu độc sai sự thật cho đến các thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam… “Trong trường hợp chủ thể sở hữu ở Việt Nam, việc xử lý các clip vi phạm sẽ khá thuận lợi, thường là yêu cầu gỡ bỏ clip, kèm xử phạt hành chính” - ông Phúc nói.

Theo Cục trưởng Lưu Đình Phúc, hiện tại, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã thiết lập kênh phối hợp với Facebook và Google để xử lý những thông tin, clip vi phạm. Và các nền tảng mạng xã hội này cũng tỏ ra rất hợp tác.

https://laodong.vn/phap-luat/se-xu-ly-nghiem-hanh-vi-dang-tai-video-nham-nhi-giat-gan-tren-mang-842868.ldo

Theo Long Nguyễn - Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Hậu trường của nghề báo

Infographic Hậu trường của nghề báo

(GLO)-Đằng sau mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện được kể lại là hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết của người làm báo. Những bức ảnh dưới đây chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình ấy-hé lộ hậu trường vất vả nhưng thú vị của những người “đi tìm sự thật”.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

null