(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.
Nhóm đối tượng bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khi sử dụng thẻ thanh toán quốc tế giả và máy POS để chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
(GLO)- Tối 31-7, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Bồng Sơn, ngăn chặn 1 trường hợp người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho học sinh, sinh viên về các thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và thuê bao di động, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu bắt giữ đối tượng sử dụng clip “nóng” để cưỡng đoạt tài sản.
(GLO)- Ngân hàng số VPBank vừa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn gian lận và ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng (29 tuổi) đã trực tiếp phát hiện, tham mưu lãnh đạo đơn vị triệt phá nhiều chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt các tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi.
(GLO)- Thời gian gần đây, lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em 0-14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến.
Các đối tượng tìm mua thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính rồi phân loại đem bán để thu lợi bất chính.
(GLO)- Ngày 1-8, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Đơn vị đã triệt phá đường dây lừa đảo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng có thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau khi nhận điện thoại từ những kẻ lạ mặt tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng và bị dọa liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền, người phụ nữ chuyển ngay 1,3 tỉ đồng vì sợ bị bắt.
Với thủ đoạn tinh vi tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính để chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng.
Sau Tết Nguyên đán, người dân cần cảnh giác với nhiều loại hình tội phạm có thể gia tăng và diễn biến phức tạp như nạn trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay mua bán các thiết bị gian lận, cờ bạc bịp,...
(GLO)- Sáng 14-1, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các video nhảm nhí trên mạng xã hội. Theo tướng Xô, thời gian qua, Bộ chỉ đạo thường xuyên các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao.