Sáp nhập Quảng Ngãi, Kon Tum: Hỗ trợ thuê nhà cho công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích gần 15.000 km2, là một trong các tỉnh có diện tích tự nhiên rộng nhất cả nước.

Ngày 28.4, tại kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), các đại biểu dự họp đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi và nghị quyết tán thành chủ trương hợp nhất 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) chủ trì kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) chủ trì kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Sau kỳ họp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề án trình Bộ Nội vụ, Chính phủ và các cơ quan Trung ương quyết định trước ngày 1.5.

Theo đó, khi hợp nhất 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích tự nhiên gần 15.000 km2 (có diện tích lớn sau các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk và Nghệ An), dân số hơn 2,1 triệu người, với 96 đơn vị hành chính, có 43 dân tộc sinh sống, đa dạng về bản sắc văn hóa.. Tỉnh Quảng Ngãi mới giáp với các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Gia Lai; Sekong, Attapeu (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi nhập nguyên trạng các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Kon Tum và Quảng Ngãi, trong đó có 4 ban giúp việc HĐND; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 2 tỉnh; nhập nguyên trạng 14 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính.

Theo thống kê, công chức cấp tỉnh Quảng Ngãi là 1.124 biên chế, viên chức 5.428 biên chế. Còn tỉnh Kon Tum có biên chế công chức là 1.140 người, viên chức 3.650 người. Trong 5 năm đến, sẽ giảm tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức (trừ giáo dục và y tế) so với hiện nay.

Đáng chú ý, khi sáp nhập 2 tỉnh nói trên, Phòng Ngoại vụ Quảng Ngãi sẽ sáp nhập với Sở Ngoại vụ Kon Tum, thành lập Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi. Trước đó, vào tháng 12.2024, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập vào Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, sau 4 tháng sáp nhập, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi chuẩn bị được "hồi sinh".

Dòng sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi
Dòng sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính hợp nhất 2 tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ tính toán hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức… khi làm việc tại trung tâm chính trị, hành chính Quảng Ngãi.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Kon Tum về trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Quảng Ngãi mới làm việc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quản lý.

Các công chức, viên chức còn lại, dự kiến được hỗ trợ thuê nhà trong vòng 2 năm. Sau đó, sẽ có chính sách phù hợp hỗ trợ cho diện công chức, viên chức này.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thêm tỉnh này còn bố trí các phương tiện đưa đón đi, về với cán bộ, công chức từ Kon Tum đến Quảng Ngãi làm việc.

Với học sinh là con em của cán bộ công chức nói trên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận và bố trí việc học ở các trường, cơ sở giáo dục ngay trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null