Quản lý chặt hoạt động tàu cá, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, từ quản lý chặt hoạt động của tàu cá đến xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

Lập lại kỷ cương trong khai thác thủy sản

Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến cuối tháng 3-2026, toàn tỉnh có 5.768 tàu cá từ 6 m trở lên đã đăng ký; 100% tàu đủ điều kiện đã được cấp phép khai thác.

Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bị cấm xuất bến khai thác. Ảnh: N.N

Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bị cấm xuất bến khai thác. Ảnh: N.N

Với 244 tàu không đủ điều kiện, tỉnh lập danh sách quản lý riêng, giám sát chặt, kiên quyết không để hoạt động trái phép. Dữ liệu tàu cá được cập nhật đầy đủ trên hệ thống VNFishbase, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý.

Công tác kiểm soát sản lượng được thực hiện nghiêm. 100% tàu từ 15 m trở lên cập cảng chỉ định; sản lượng bốc dỡ được đối chiếu giữa nhật ký khai thác, dữ liệu giám sát hành trình (VMS) và thực tế.

Qua thống kê, từ năm 2024 đến nay, các cảng cá đã cấp 1.549 giấy xác nhận nguyên liệu với hơn 31.700 tấn thủy sản. Ngoài ra, 943 tàu mất kết nối VMS đã được xử lý; trong đó 513 tàu bị xử phạt với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Các hành vi vượt ranh giới khai thác cũng được phát hiện, xử lý nghiêm.

Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng BĐBP, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm IUU.

Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - cho biết, đơn vị đã chỉ đạo khắc phục tồn tại trong tuyên truyền, xử lý; kiên quyết tịch thu phương tiện, xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; đồng thời, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý tàu vượt ranh giới, vi phạm quy định về VMS.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát, đồng bộ dữ liệu tàu cá; bắt buộc tàu từ 12 m trở lên cập cảng chỉ định; triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử theo lộ trình. Đồng thời, siết chặt kiểm soát xuất, nhập bến; xử lý nghiêm hành vi môi giới, tháo gỡ thiết bị VMS; ngăn chặn tình trạng “đánh tráo ngư dân”, gian lận thương mại, hợp thức hóa hồ sơ...

Hướng đến phát triển bền vững

Cùng với việc siết chặt quản lý, các cơ quan liên quan chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “đồng hành”, lấy người dân làm trung tâm trong tổ chức lại sản xuất trên biển.

Thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm, tỉnh chú trọng hỗ trợ ngư dân thích ứng quy định mới, từng bước chuyển đổi nghề phù hợp. Trong đó, giải quyết sinh kế được xác định là yếu tố then chốt để chống khai thác IUU một cách căn cơ, lâu dài.

Cụ thể, ngày 20-3-2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc tạm cấp kinh phí từ ngân sách năm 2026 với số tiền hơn 212 tỷ đồng cho các xã, phường ven biển triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, xả bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Chính sách áp dụng cho 807 tàu với 941 ngư dân, góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ, đồng thời mở ra hướng sinh kế mới ổn định hơn. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở kinh phí mà còn gắn với tư vấn nghề, kết nối việc làm.

2.jpg
Công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ quy định pháp luật diễn ra thường xuyên, liên tục. Ảnh: C.C

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường ven biển tiếp tục siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện, kiên quyết không để phát sinh khai thác trái phép.

Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm.

Đối với nhóm tàu dưới 6 m, các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, không để gia tăng số lượng, đồng thời cấp mã số quản lý riêng để kiểm soát chặt từ cơ sở.

Cùng với đó, hạ tầng giám sát được đẩy nhanh tiến độ. Trước ngày 30-4, các địa phương phải hoàn thành lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh Viettel đối với tàu cá không đủ điều kiện trong diện quản lý; đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, xóa bản tàu cá và chuyển đổi nghề.

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, những giải pháp quyết liệt thời gian qua không chỉ nhằm thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để sớm gỡ “thẻ vàng”, mà còn hướng đến mục tiêu tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, có trách nhiệm.

Sự kết hợp giữa tăng cường quản lý, giám sát với hỗ trợ sinh kế và nâng cao nhận thức đã tạo chuyển biến rõ rệt trong hành vi khai thác của ngư dân.

“Tỉnh kiên định mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, trong đó thu nhập của người dân từng bước được ổn định, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ, tái tạo, hoạt động khai thác gắn với gìn giữ môi trường biển.

Đây không chỉ là yêu cầu trong tiến trình hội nhập, mà còn là định hướng lâu dài nhằm nâng cao giá trị, uy tín và vị thế của thủy sản địa phương” - ông Thương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khúc tri ân nơi đất mẹ

Khúc tri ân nơi đất mẹ

(GLO)- Sáng 13-6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ).

Phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

(GLO)- Sáng 13-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc, sáng 11-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phường Thống Nhất lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

Phường Thống Nhất lấy ý kiến người dân về sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

(GLO)- Tối 10-6, tại một số tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường; nội dung trọng tâm là lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố mới.

null