Lập biên bản vi phạm hành chính cơ sở sản xuất Pate Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất pate, nước tương, chà bông…Qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về ATTP đối với cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh tại hẻm 34 Mạc Thị Bưởi (tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) do bà Trần Phan Thiên Trang làm chủ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường. Cơ sở chuyên sản xuất pate (thương hiệu Pate Gia Lai), chà bông và nước tương.

Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP của tỉnh kiểm tra tại hộ kinh doanh Trần Phan Thiên Trang. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP của tỉnh kiểm tra tại hộ kinh doanh Trần Phan Thiên Trang. Ảnh: Như Nguyện

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với lỗi: Không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi sơ chế, chế biến, nhà vệ sinh quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. Biên bản vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để đoàn kiểm tra ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở.

Được biết, từ nay đến hết ngày 15-5-2024, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP của tỉnh sẽ tiếp tục thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo danh sách đã được phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.