PISICO Bình Định phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-2, Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1985-2025) và tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Được thành lập năm 1985 với tên gọi Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình - Ratanakiri, PISICO Bình Định khởi đầu trong điều kiện hết sức thiếu thốn, cơ sở vật chất thô sơ, nguồn vốn ban đầu chỉ khoảng 10 triệu đồng.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
PISICO Bình Định trải qua 4 thập kỷ hình thành và phát triển. Ảnh: Dũng Nhân

Trải qua 4 thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng nhiều lần chuyển đổi mô hình quản trị, từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần không còn vốn nhà nước từ năm 2018, PISICO Bình Định từng bước khẳng định bản lĩnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu.

Đến nay, vốn điều lệ của Tổng công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng gấp 27.500 lần so với thời điểm thành lập; tổng nguồn vốn hợp nhất đạt gần 755 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong suốt 40 năm hoạt động, PISICO Bình Định chưa từng ghi nhận năm kinh doanh thua lỗ, kể cả trong những giai đoạn kinh tế biến động, khủng hoảng, thể hiện năng lực quản trị hiệu quả và chiến lược phát triển bền vững.

Hiện PISICO Bình Định vận hành hệ sinh thái gồm 13 đơn vị thành viên, hoạt động đa lĩnh vực, mở rộng đầu tư ra nhiều địa phương và vươn sang nước bạn Lào.

Song song với sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty còn chú trọng an sinh xã hội, phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng PISICO Bình Định nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2022.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng công ty PISICO Bình Định xác định chiến lược trọng tâm là xây dựng doanh nghiệp trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, sở hữu các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

chu-tich-hdqt-dong-thi-anh.jpg
Bà Đồng Thị Ánh- Chủ tịch HĐQT PISICO Bình Định trình bày định hướng đưa doanh nghiệp trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành. Ảnh: Dũng Nhân

Để tạo bước phát triển đột phá về quy mô và chất lượng tăng trưởng, PISICO Bình Định đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án hạ tầng, bất động sản quy mô lớn, tiêu biểu như: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Bắc với tổng vốn đầu tư trên 260 tỷ đồng; Khu dân cư Ánh Việt kiểu mẫu, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng; đồng thời, mở rộng Cụm công nghiệp Cát Nhơn nhằm tạo dư địa thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp địa phương.

pisico-khen-thuong-can-bo-nhan-vien.jpg
PISICO Bình Định khen thưởng các cán bộ, nhân viên có thành tích trong năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Song song với việc giữ vững vị thế trong các lĩnh vực truyền thống như trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC-COC và chế biến gỗ xuất khẩu, PISICO Bình Định tiếp tục mở rộng không gian phát triển ra thị trường quốc tế, trong đó có kế hoạch đầu tư thêm 200 ha cà phê tại dự án Sê Kông (Lào).

Trên lộ trình hướng tới tương lai, Tổng công ty cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt, gắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội; không ngừng cải thiện đời sống người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, PISICO Bình Định đã tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ; đồng thời, khen thưởng 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2025.

trao-nha-tinh-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-tinh-gia-lai.jpg
Chủ tịch HĐQT PISICO Bình Định trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi lễ, PISICO đã trao tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và đơn vị kết nghĩa làng Cát (xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai), góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null