(GLO)- Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11-12-2025 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 được đánh giá là bước đi kịp thời, có ý nghĩa chiến lược.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất được dự báo sẽ tăng mạnh.
Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thúc Kham - Phó Giám đốc Sở Công Thương.
▪ Thưa ông, vì sao việc ban hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 được xem là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay?
Ông Trần Thúc Kham. Ảnh: NVCC
- Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng rất cao, hướng tới trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
Điều này kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện năng tăng nhanh và liên tục.
Trong khi đó, khung pháp lý hiện hành chưa theo kịp thực tiễn, nhất là với các mô hình năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, mua bán điện trực tiếp (DPPA) hay cơ chế đấu thầu giá điện sau đầu tư.
Nghị quyết số 253/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-3-2026 đã tạo ra khung chính sách rõ ràng, ổn định, giúp tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, bảo đảm cung ứng điện an toàn, bền vững và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh.
▪ Theo ông, những nội dung nào trong nghị quyết này được xem là điểm nhấn quan trọng?
- Nghị quyết số 253/2025/QH15 đã cập nhật và hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách mang tính chiến lược. Điểm đáng chú ý là cho phép điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh theo yêu cầu thực tiễn nhưng không làm thay đổi mục tiêu, định hướng lớn và không làm tăng tổng công suất theo cơ cấu nguồn đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó, Nghị quyết có ý nghĩa thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi; mở rộng các hình thức mua bán điện mới; hoàn thiện cơ chế giá điện sau đấu thầu; tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định hơn cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, các dự án đầu tư kinh doanh lưới điện trong quy hoạch phát triển điện lực không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.
Dự án điện mặt trời của Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch Phù Mỹ tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Hải Yến
▪ Nghị quyết này có những đột phá gì về tư duy phát triển năng lượng, thưa ông?
- Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành một nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng cho một giai đoạn trung hạn.
Điều đó thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, coi năng lượng là hạ tầng nền tảng của tăng trưởng và an ninh quốc gia.
Nghị quyết cũng chuyển trọng tâm từ “đảm bảo đủ điện” sang phát triển năng lượng bền vững, đa dạng, hiện đại gắn với chuyển đổi xanh và cam kết quốc tế.
Không gian chính sách cho các mô hình năng lượng mới được mở rộng, tạo hành lang pháp lý cho những lĩnh vực trước đây còn thiếu cơ sở pháp luật. Đây là bước đi rất quan trọng để đi trước, đón đầu xu thế thị trường năng lượng toàn cầu.
▪ Với một địa phương có tiềm năng về năng lượng tái tạo như Gia Lai, Nghị quyết số 253/2025/QH15 sẽ được vận dụng như thế nào, thưa ông?
- Sau khi Nghị quyết số 253/2025/QH15 có hiệu lực, tỉnh sẽ vận dụng linh hoạt trong việc điều chỉnh, cập nhật một số nội dung của quy hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, phù hợp với chủ trương của Đảng, bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn hệ thống điện và yêu cầu chuyển dịch năng lượng.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, không để phát sinh cơ chế xin - cho.
Cánh đồng điện gió ở xã Ia Băng. Ảnh: Phạm Quý
▪ Ông có thể cho biết công tác triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại địa phương hiện nay được thực hiện ra sao?
- Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cung cấp các thông tin, số liệu phục vụ hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Tỉnh cũng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo với kết quả đã đưa vào vận hành phát điện 3 dự án với tổng công suất 132 MW; còn 2 dự án với công suất 250,5 MW đang chờ Cục Điện lực (Bộ Công Thương) thẩm định, cấp phép hoạt động điện lực sẽ tiếp tục vận hành trong thời gian đến; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; rà soát tình hình lắp đặt cột đo gió tại khu vực phía Tây tỉnh; hoạt động đăng ký đầu tư và tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời nối lưới.
Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương đưa các dự án nguồn và lưới điện của tỉnh vào Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.
(GLO)- Ngày 3-4, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị “Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp” với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn cùng hơn 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.
(GLO)- Ngày 31-3, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị người lao động nhằm tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.
(GLO)- Ngày 28-3, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, chính thức hòa nhịp vào dòng vốn đầu tư 33 tỷ USD của tỉnh.
(GLO)- Khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thương hiệu không chỉ là “tấm danh thiếp” của doanh nghiệp mà còn là tài sản vô hình có giá trị lớn. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp (DN) vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ quan tâm đến đăng ký bảo hộ khi đã phát sinh tranh chấp.
(GLO)- Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định cho biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 28-3, Công ty sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác triển khai 10 dự án mới, với tổng vốn đầu tư hơn 675 triệu USD.
(GLO)- Ngày 24-3, tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai, Hiệp hội Con đường Tơ lụa Hàn Quốc phối hợp với UBND xã Ia Le tổ chức hội thảo "Phát triển bền vững dâu tằm tơ Việt Nam".
(GLO)- Sáng 22-3, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức lễ chào mừng khách hàng sử dụng điện thứ 1 triệu - dấu mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành điện trên địa bàn tỉnh.
(GLO)-Công ty Cà phê Ia Sao 1 vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động nhằm đánh giá kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Ngày 18 -3, Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank và Vietcombank Chi nhánh Bình Định đã trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho các trường THPT Quốc học Quy Nhơn và THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 16-3, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác di dời 3 cụm công nghiệp: Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng.
(GLO)- Ngày 11-3, tại xã Ia Le, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với chủ đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai.
(GLO)- Trong danh sách tỷ phú thường niên của Forbes, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam có đến 8 tỷ phú USD, nâng tổng số người sở hữu tỷ USD cao nhất từ trước đến nay.
(GLO)- Ngày 11-3, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức khóa đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin cho 45 nữ doanh nhân, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 10-3-2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Hùng Nhơn phối hợp cùng Tập đoàn De Heus (Hà Lan) tổ chức họp báo công bố Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp giai đoạn 2026-2036.
(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
(GLO)- Ngày 26-2, tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Định (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH KURZ Việt Nam tổ chức lễ động thổ Nhà máy sản xuất giai đoạn 2. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự lễ động thổ.
(GLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đều đạt trên 90%, nhiều đơn vị vận hành gần như đủ quân số.
(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.
(GLO)- Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, lạm phát kéo dài, xung đột địa chính trị và rào cản thương mại gia tăng, hoạt động công thương của Gia Lai vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.