Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất đầu tư điện mặt trời nổi 1026 MW và mở rộng 2 nhà máy thuỷ điện 250MW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-4, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương làm trưởng đoàn về việc đề xuất triển khai các dự án điện mặt trời nổi và mở rộng các nhà máy thủy điện.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện Chư Păh, Ia Grai.

quang-canh-buoi-lam-viec-anh-ha-duy-8117.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của EVN đã thông tin tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện tại Gia Lai. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 451,2 triệu kWh; công suất phụ tải cực đại là 356 MW; tổng công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh khoảng trên 2.900 MW.

Hiện trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn vừa hoàn thành và hoà lưới điện dự án Nhà máy thuỷ điện Ia Ly mở rộng công suất 360 MW với tổng mức đầu tư 6.399 tỷ đồng. Tập đoàn đang nghiên cứu và đề xuất đầu tư 2 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thuỷ điện với tổng công suất là 1.026 MW, gồm: điện mặt trời nổi trên hồ Ia Ly (726 MW), điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Sê San 4 (300 MW) và 2 dự án mở rộng nhà máy thủy điện hiện hữu là dự án Nhà máy thuỷ điện Sê San 3 mở rộng (130 MW) và dự án Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 mở rộng (120 MW).

pho-tong-giam-doc-tap-doan-dien-luc-viet-nam-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Đại diện EVN kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị điện lực trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; báo cáo Bộ Công thương cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh 2 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thuỷ điện Ia Ly, hồ thủy điện Sê San 4 và dự án Nhà máy thuỷ điện Sê San 3 mở rộng và dự án Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 mở rộng; hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ an toàn các công trình lưới điện.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của EVN, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đều ủng hộ các dự án mà Tập đoàn đề xuất đầu tư; đồng thời cho biết sẽ tích cực phối hợp triển khai cập nhật quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; phối hợp với các đơn vị điện lực trong công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến đối với các công trình điện do EVN làm chủ đầu tư. Sau khi các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục các dự án nguồn điện thực hiện trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Sở Công thương sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ EVN triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-ket-luan-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị: Trong báo cáo đề xuất đầu tư, EVN phải đảm bảo các dự án không bị chồng lấn với các dự án khác đã triển khai. Bộ Công thương đã chỉ đạo tỉnh Gia Lai không đề xuất các dự án vượt chỉ tiêu đưa ra theo quy hoạch điện VIII, do đó, đối với các dự án này, UBND tỉnh sẽ báo cáo và tiếp tục trình, đề xuất với Bộ Công thương cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

Định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới là phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch, vì vậy, việc phát triển các dự án này, tỉnh rất ủng hộ. Tuy nhiên, tỉnh cũng mong Tập đoàn có sự quan tâm, hỗ trợ đối với những hộ dân tích cực hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án, nhất là với 3 làng tái định cư tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Đề nghị Tập đoàn EVN chỉ đạo các cơ quan có liên quan, khi mua điện thì ưu tiên cho Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null