Bao bì sản phẩm: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu sạch, quy trình sản xuất bài bản… nhưng vẫn không thể đi xa. Câu chuyện ấy không hiếm trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp ở Gia Lai hiện nay.

Khi đặt chân vào thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp mới nhận ra rằng, chất lượng thôi là chưa đủ, bao bì - thứ từng bị xem nhẹ - lại chính là rào cản lớn nhất.

Sản phẩm tốt vẫn chưa đủ

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp tại Gia Lai diễn ra sôi động, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm bản địa. Nhiều doanh nghiệp (DN) trẻ đầu tư bài bản về máy móc, quy trình sản xuất, chú trọng chất lượng đầu vào, tạo ra các sản phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn DN khởi nghiệp vẫn đặt trọng tâm gần như tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố cốt lõi, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt ở thị trường xuất khẩu, chất lượng thôi là chưa đủ khi bao bì - “chiếc áo” của sản phẩm - vẫn đang bị xem nhẹ.

TS. Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia - nhìn nhận: “Quan trọng nhất của DN khởi nghiệp chính là sản phẩm. Tuy nhiên trước giờ nhiều DN chỉ coi trọng chất lượng của sản phẩm mà quên đi việc thiết kế, cải tiến nhãn hiệu, bao bì. Đây là thiếu sót rất lớn của DN khởi nghiệp Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung”.

Theo ông Hòa, trong chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hóa, bao bì không chỉ đóng vai trò bảo vệ mà còn là yếu tố nhận diện thương hiệu, truyền tải thông tin, tạo ấn tượng ban đầu với người tiêu dùng. Đặc biệt, ở thị trường xuất khẩu, bao bì còn là ngôn ngữ để sản phẩm đối thoại với khách hàng quốc tế.

xuat-khau-nong-san-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu An (bên phải) - Quản lý Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai (phường Pleiku) giới thiệu sản phẩm của công ty. Ảnh: Việt Hùng

Với nhiều DN nhỏ và vừa, đặc biệt là DN khởi nghiệp, hạn chế về nguồn lực khiến việc đầu tư bài bản cho bao bì và thương hiệu trở nên khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu An - Quản lý Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai (phường Pleiku) thẳng thắn chia sẻ: “Công ty chúng tôi từng có đơn hàng xuất khẩu sang Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) nhưng thời gian gần đây đã dừng lại.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về bao bì sản phẩm. Chúng tôi không có bộ phận nghiên cứu và phát triển riêng, nên những vấn đề phát triển về chiến lược thương hiệu, về bao bì không được định hướng ngay từ đầu”.

Thực tế cho thấy, nhiều DN khởi nghiệp tại Gia Lai hiện nay chủ yếu tập trung sản xuất, xoay vòng vốn và lo đầu ra trước mắt, trong khi thiếu nền tảng dài hạn cho thương hiệu và hình ảnh sản phẩm.

Do không có bộ phận chuyên trách, bao bì thường được thiết kế mang tính đối phó, manh mún, thiếu nghiên cứu thị trường và chưa đồng bộ với định vị sản phẩm, khiến DN khó xoay trở khi thị trường thay đổi hoặc yêu cầu ngày càng cao.

Không thể ra biển lớn với chiếc áo cũ

Đối với thị trường xuất khẩu, bao bì không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn gắn chặt với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp lý và xu hướng tiêu dùng. Kích thước, vật liệu, ngôn ngữ thể hiện, khả năng tái chế, thân thiện môi trường… đều là những yếu tố được đối tác quốc tế đặt lên bàn cân.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm của Gia Lai vẫn mang dáng dấp của bao bì thủ công, thiếu thông tin, thiếu điểm nhấn và nhất là chưa kể được câu chuyện của sản phẩm.

Điều này khiến hàng hóa dù có chất lượng tốt vẫn khó cạnh tranh trên kệ hàng quốc tế. Thực tế, không ít DN chỉ thực sự nhận ra vai trò của bao bì khi đã bước ra tiếp xúc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.

xuat-khau-nong-san-1.jpg
Nhân viên Công ty cổ phần IPP Sachi (phường Tam Quan) đóng gói, kiểm tra bao bì sản phẩm. Ảnh: Việt Hùng

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc Công ty cổ phần IPP Sachi (phường Tam Quan), chia sẻ rằng chính những lần làm việc với đối tác đã giúp DN vỡ ra nhiều điều.

“Mỗi khu vực, vùng đất sẽ có những tiêu chuẩn và thị hiếu với bao bì riêng. Ví dụ như Nhật Bản họ rất chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ, ở châu Âu lại chú ý kích thước…

Thậm chí, một vài đối tác họ đã hỏi chúng tôi tại sao không dùng ống tre để thiết kế thành ống đựng sản phẩm snack? Chính vì vậy, tôi thấy đầu tư cho bao bì không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc nếu DN muốn đi đường dài” - ông Vinh nói.

TS. Đinh Việt Hòa cho biết thêm: “Đầu tư cho bao bì không đồng nghĩa với nâng chi phí lên mà quan trọng là tư duy đúng và tiếp cận đúng. Việc kết nối với các đơn vị thiết kế, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến thương mại hoặc tận dụng yếu tố bản địa để tạo dấu ấn riêng là hướng đi khả thi cho nhiều DN Gia Lai hiện nay”.

Sau khi sáp nhập, Gia Lai đang sở hữu nhiều lợi thế về nông sản, tài nguyên bản địa và tinh thần khởi nghiệp của người trẻ. Tuy nhiên, để những sản phẩm ấy thực sự vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, bao bì cần được nhìn nhận đúng vai trò: Không phải phần phụ mà là một phần chiến lược của sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null