Động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-2, tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Định (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH KURZ Việt Nam tổ chức lễ động thổ Nhà máy sản xuất giai đoạn 2. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự lễ động thổ.

Việc Công ty TNHH KURZ Việt Nam triển khai giai đoạn 2 của nhà máy sản xuất tại Gia Lai là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và sự đánh giá cao của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và đầy tiềm năng của tỉnh.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu-anh-minh-hoang-8220.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Minh Hoàng

Với diện tích mở rộng khoảng 1,4 ha, giai đoạn 2 có công suất tăng thêm 25 triệu m2 sản phẩm/năm; tổng vốn đầu tư tăng thêm 830 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, KCN Becamex Bình Định được định hướng trở thành khu vực động lực, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Sự hiện diện và không ngừng mở rộng đầu tư của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như KURZ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

UBND tỉnh đánh giá cao cam kết của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát thải, hướng tới mô hình sản xuất xanh - sạch - thân thiện với môi trường, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

KURZ là Tập đoàn công nghệ uy tín của Cộng hòa Liên bang Đức, có bề dày lịch sử phát triển, hệ thống quản trị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ màng phủ, nhũ và màng mỏng trang trí, bảo vệ bề mặt.

Các sản phẩm của KURZ hiện diện rộng khắp trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng như ô tô, điện tử, bao bì, hàng tiêu dùng cao cấp… đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

le-dong-tho-nha-may-kurz-viet-nam-giai-doan-2-anh-minh-hoang-7473.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2. Ảnh: Minh Hoàng

Trong giai đoạn 1, với công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm, Nhà máy đã cung cấp những sản phẩm trang trí và bảo vệ bề mặt có chất lượng hàng đầu nhằm phục vụ cho chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô, thiết bị điện tử gia dụng.

Giai đoạn 2 sẽ nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức trong toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Theo đó, dự án bổ sung các ngành nghề: dịch vụ lập trình, dịch vụ sản xuất phần mềm, tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây là những lĩnh vực có vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất hiện hữu, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng nhanh với những biến động của thị trường toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null