Khánh thành Nhà máy KURZ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 8.9, Công ty TNHH KURZ Việt Nam (thuộc Tập đoàn KURZ, CHLB Đức) tổ chức lễ khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động Nhà máy KURZ Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN), đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh). Đây là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn KURZ đầu tư tại Việt Nam và cũng là dự án công nghiệp đầu tiên triển khai tại KCN này.

Đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: TIẾN SỸ

Đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: TIẾN SỸ

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh. Về phía đối tác đầu tư có ông Walter Kurz - chủ sở hữu, Chủ tịch Tập đoàn KURZ, cùng lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khánh thành Nhà máy KURZ Việt Nam. Ảnh: TIẾN SỸ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khánh thành Nhà máy KURZ Việt Nam. Ảnh: TIẾN SỸ

Dự án Nhà máy KURZ Việt Nam được xây dựng trên diện tích 12 ha, sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao, công suất thiết kế 15 triệu m2/năm, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 40 triệu USD. Nhà máy được đầu tư hệ thống dây chuyền, trang thiết bị hiện đại. Đáng chú ý là hệ thống làm sạch không khí, thu hồi nhiệt lượng sinh ra từ quá trình sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ sản xuất, đảm bảo môi sinh thái, cung cấp những sản phẩm trang trí và bảo vệ bề mặt có chất lượng hàng đầu thế giới nhằm phục vụ cho chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô, thiết bị điện tử gia dụng và nhiều ngành nghề khác.

Theo ông Walter Kurz - chủ sở hữu, Chủ tịch Tập đoàn KURZ, không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, nhà máy còn chú trọng tuyển dụng và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong tương lai. Tập đoàn hướng tới xây dựng KURZ Việt Nam và Bình Định trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của tập đoàn tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao chiến lược đầu tư kinh doanh và quyết tâm thực hiện dự án của Tập đoàn KURZ; bày tỏ tin tưởng dự án đi vào hoạt động không những mang lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn mà còn góp phần đa dạng hóa ngành nghề công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư vào KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN SỸ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi, kịp thời giúp nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà máy hoạt động. Công ty TNHH KURZ Việt Nam cần tuân thủ quy định trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

Đại biểu dự lễ tham quan Nhà máy KURZ Việt Nam. Ảnh: TIẾN SỸ

Đại biểu dự lễ tham quan Nhà máy KURZ Việt Nam. Ảnh: TIẾN SỸ

Công ty CP Becamex Bình Định tiếp tục huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà đầu tư; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá, thu hút các tập đoàn, DN trong và ngoài nước đầu tư vào KCN.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn KURZ trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: TIẾN SỸ

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn KURZ trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: TIẾN SỸ

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Tập đoàn KURZ hỗ trợ quảng bá hình ảnh và kết nối, giới thiệu các đối tác của Tập đoàn đến Bình Định tìm hiểu, hợp tác đầu tư. Bình Định cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

Dịp này, Công ty TNHH KURZ Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng cho quỹ học bổng huyện Vân Canh và tặng 700 triệu đồng cho quỹ học bổng Trường Đại học Quy Nhơn.

 
Công ty TNHH KURZ Việt Nam trao tặng tiền cho quỹ học bổng huyện Vân Canh và Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: TIẾN SỸ

Công ty TNHH KURZ Việt Nam trao tặng tiền cho quỹ học bổng huyện Vân Canh và Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: TIẾN SỸ

T.SỸ

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null