Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuất hiện tại nhiều tiệc cưới, sinh nhật và các điểm vui chơi ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), dịch vụ photobooth di động đang thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm nhờ hình thức chụp ảnh nhanh, in ảnh ngay tại chỗ.

Bắt nguồn từ các tiệm photobooth chụp ảnh lấy ngay vốn được giới trẻ ưa chuộng, nhiều đơn vị đã đưa mô hình photobooth di động vào các sự kiện. Đây là mô hình cho thuê máy chụp ảnh tự động gồm phụ kiện, phông nền và khung ảnh sẽ được thiết kế riêng, phù hợp với từng sự kiện.

dsc09559.jpg
Nhiều khách mời thoải mái chụp ảnh với cô dâu và chú rể. Ảnh: Chu Hằng

Khách mời chỉ cần đứng trước máy, tự do tạo dáng. Hệ thống chụp ảnh được kết nối trực tiếp với máy in nên ảnh được in và nhận chỉ sau vài phút. Không những vậy, người tham gia có thể sử dụng nhiều phụ kiện vui nhộn, đồng thời quét mã QR để tải ảnh về điện thoại.

dsc09500.jpg
Chị Phạm Thị Kim Thương (bìa phải) thích thú khi chụp photobooth ngay tại tiệc cưới. Ảnh: Chu Hằng

Chị Phạm Thị Kim Thương (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Pleiku) chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng chụp photobooth. Khi được trải nghiệm ngay tại tiệc cưới, tôi thấy rất thú vị vì chụp xong có ảnh ngay để mang về làm kỷ niệm. Tôi thấy đây cũng là cách kết nối khách mời với gia đình cô dâu chú rể, giúp buổi tiệc trở nên gần gũi hơn”.

Với mong muốn tạo điểm nhấn và giúp khách mời có kỷ niệm đáng nhớ, chị Phan Khoa Ngọc Nhi (SN 1998, trú tại phường Pleiku) đã thuê thêm dịch vụ photobooth di động bên cạnh khu vực chụp ảnh truyền thống với cô dâu chú rể, nhằm mang lại không gian thoải mái để bạn bè và người thân tự do tạo dáng, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày trọng đại.

dsc09518.jpg
Nhiều bạn trẻ hào hứng với những bức ảnh photobooth mới chụp. Ảnh: Chu Hằng

Chị bày tỏ: “Hiện nay hình thức chụp ảnh này xuất hiện ở khá nhiều đám cưới nên tôi cũng quyết định thuê cho ngày cưới của mình. Đồng thời, mỗi bức ảnh của các khách mời được in ra và dán vào quyển sổ. Sau tiệc cưới, tôi có thể xem lại và nhớ về những thành viên tham gia buổi tiệc”.

Anh Nguyễn Trần Khánh - Chủ dịch vụ Photobooth di động Gia Lai cho biết: “Sau khi nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã có dịch vụ này trong khi Gia Lai chưa phổ biến, tôi quyết định đầu tư và tự thiết kế máy để kinh doanh. Hiện đơn vị của anh phục vụ tại nhiều địa phương ở Gia Lai và Kon Tum. Mỗi sự kiện đều được thiết kế khung ảnh riêng; trong tiệc cưới, khách có thể in ảnh không giới hạn”.

“Giá thuê dịch vụ trong các sự kiện như đám cưới, sinh nhật dao động từ 4 đến 6 triệu đồng tùy thời gian. Trung bình mỗi tháng chúng tôi thực hiện trung bình khoảng 10 sự kiện và đang vận hành hai máy photobooth. Mỗi sự kiện sẽ có khung ảnh khác nhau và khách có thể in nhiều bản tùy thích”, anh Khánh cho hay.

z7558408866253-670aa77ab9b18ad31e91eaabc97b7fc2.jpg
Photobooth di động xuất hiện ở Công viên Diên Hồng, thu hút các gia đình trải nghiệm. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ xuất hiện tại các buổi tiệc, Photobooth di động Gia Lai của anh Khánh còn được đặt tại các điểm vui chơi như Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng) hay Phố đêm chợ Nhỏ (phường Pleiku), thu hút nhiều gia đình và các bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm. Với giá 70.000 đồng/lượt, người dân có thể nhận được những tấm ảnh làm kỷ niệm.

img-7420.jpg
Photobooth di động xuất hiện tại Phố đêm chợ Nhỏ. Ảnh: Chu Hằng

Bạn Phạm Bình Dương (SN 2002, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Mình đi dạo ở Phố đêm chợ Nhỏ thấy photobooth nên rất tò mò. Khi thử chụp, mình được dùng nhiều phụ kiện và phông nền khác nhau, ảnh in ra rất nhanh nên cảm thấy rất thích”.

Với sự tiện lợi, chi phí hợp lý và khả năng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, photobooth di động đang dần trở thành một điểm nhấn mới trong các sự kiện và hoạt động vui chơi tại Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

Gia Lai: Đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-10), tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”.

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Nam sinh Gia Lai chinh phục các sân chơi AI

Nam sinh Gia Lai chinh phục các sân chơi AI

(GLO)- Phùng Nguyễn Như Bách (SN 2008, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai)-sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Tin (Trường Đại học Quy Nhơn) bắt đầu tìm hiểu trí tuệ nhân tạo từ đầu lớp 11. Thử sức qua nhiều cuộc thi, Bách càng đam mê, đi sâu nghiên cứu các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cô Trần Thị Thái Hà luôn dành sự quan tâm cho các học sinh ở vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai có 1 đại diện được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 34 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 đại diện là cô Trần Thị Thái Hà (SN 1987), giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun).

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Trẻ em trên cả nước có thể tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 bằng cách gửi video giới thiệu bản thân và trình bày quan điểm về chủ đề phiên họp. Sau hai vòng tuyển chọn, 10 ứng viên tiêu biểu sẽ được lựa chọn làm đại biểu chính thức.

Ðánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

Đánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

(GLO)- Dược sĩ Võ Minh Mơ - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B’RÊ đã chọn cây quế - thế mạnh của vùng đất An Lão (tỉnh Gia Lai) làm hướng khởi nghiệp. Chị cùng các cộng sự đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cây quế và góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

(GLO)- Với trẻ nhỏ, niềm vui Trung thu đôi khi bắt đầu từ việc được cùng bạn bè chơi đùa trong ngày hội dành riêng cho mình. Ở Gia Lai, sự chung tay của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đồng hành đã giúp thiếu nhi, nhất là những em còn khó khăn có thêm một mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

null