Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những buồng chụp nhỏ xinh với ánh sáng trắng và phông nền tối giản khiến giới trẻ Pleiku mê mẩn. Chỉ vài phút tạo dáng, họ đã có ngay bộ ảnh in cầm tay độc đáo. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều tiệm photobooth nhanh chóng xuất hiện, trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút các bạn trẻ.

Photobooth là một buồng chụp ảnh nhỏ gọn, được thiết kế với các phông nền tối giản và ánh sáng đèn flash trắng sáng, giúp người chụp có những tấm hình rõ nét. Chỉ cần nạp tiền, chọn khung và số lượng ảnh, khách hàng có thể thoải mái tạo dáng trước ống kính để nhận ngay loạt ảnh xinh xắn in tại chỗ.

dsc08423.jpg
Chỉ cần nạp tiền, chọn khung và số lượng ảnh, khách hàng có thể thoải mái tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Chu Hằng

Khi chụp trong photobooth, khách hàng có khoảng 5 - 10 giây để tạo dáng giữa mỗi khung hình. Toàn bộ quá trình chụp và in chỉ mất chưa đầy 5 phút, sau đó khách hàng sẽ nhận được bộ ảnh in liền tại chỗ kèm theo mã QR, cho phép tải phiên bản điện tử về điện thoại để lưu giữ hoặc chia sẻ ngay lên mạng xã hội. Với mức giá 60.000 - 100.000 đồng/lượt, bạn đã có thể sở hữu 4 - 6 tấm ảnh nhỏ xinh, vừa là kỷ niệm đáng nhớ vừa là cách để khoe những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.

dsc08306.jpg
Cầm trên tay tấm ảnh mới chụp, bạn Mai Nguyễn Thiên Ân (áo đen) thích thú check lại kỷ niệm vừa lưu giữ. Ảnh: Chu Hằng

Từ khi photobooth xuất hiện tại Pleiku, bạn Mai Nguyễn Thiên Ân (SN 2010, trú tại tổ 4, phường Hội Phú) và nhóm bạn thường xuyên tới chụp. Ân cho biết: “Tôi thường chụp photobooth. Khác với ảnh chụp bằng điện thoại, ảnh này khi in ra có giá trị kỷ niệm rõ ràng hơn. Tôi có thể dán ảnh lên tường, để vào album như một cách để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp với bạn bè”.

ae-1.jpg
Các bạn trẻ thỏa sức tạo các tư thế để có những bức ảnh photobooth độc đáo. Ảnh: Chu Hằng

Với mức giá hợp lý, các bạn trẻ có thể dễ dàng lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ qua những bức ảnh nhỏ xinh, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Bạn Nguyễn Thiên Huy (SN 2008, trú tại tổ 2, phường Diên Hồng) đã cùng bạn bè tranh thủ chụp ảnh sau giờ học để ghi lại kỷ niệm.

Huy chia sẻ: “Tôi cùng bạn mang đồng phục trường đi chụp photobooth nhằm lưu giữ kỷ niệm của năm cuối cấp. Khi chụp ảnh, tôi được tự do tạo dáng và thể hiện bản thân mình. Tôi được thoải mái lựa chọn các phụ kiện như: bờm, kính, mũ,… vô cùng đáng yêu nên bức hình rất sinh động và đầy màu sắc. Vì chụp ảnh ở đây không tốn nhiều thời gian, tiền bạc nên dễ tiếp cận đối với nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

sss.jpg
Bạn Phan Trịnh Tâm Như (đội mũ trắng) cùng nhóm bạn chụp ảnh photobooth. Ảnh: Chu Hằng

Bạn Phan Trịnh Tâm Như (SN 2010, trú tại thôn 3, xã Đak Krong) bày tỏ: “Tôi và bạn bè có thể biến mọi khoảnh khắc thành những bức ảnh nghệ thuật theo nhiều phong cách tối giản hay hiện đại. Ngoài ra, không giống như những bức ảnh thông thường, photobooth cho phép tùy chỉnh hiệu ứng, khung hình, thêm sticker độc đáo... Ngoài bản ảnh được tự động in, tôi còn có thể tải về điện thoại bản điện tử để lưu giữ hoặc chia sẻ ảnh ngay lập tức lên mạng xã hội”.

Như nói thêm: “Theo tôi điều này khiến photobooth trở thành công cụ “viral” hiệu quả, giúp mọi người dễ dàng khoe những khoảnh khắc thú vị của mình trên mạng xã hội hoặc lưu làm kỷ niệm”.

Không chỉ thích thú với việc tạo dáng, nhiều bạn trẻ còn quan tâm đến cách các tiệm photobooth bắt kịp xu hướng. Nguyễn Hà Gia Như (SN 2008, trú tại tổ 10, phường Diên Hồng) cho biết: “Hiện nay, ở Pleiku có rất nhiều tiệm photobooth mở ra, giúp mọi người dễ dàng tìm được địa điểm chụp ảnh. Các cửa hàng cũng thường xuyên cập nhật xu hướng mới. Nhiều tiệm đầu tư đa dạng concept, cập nhật theo dịp lễ hoặc các trend. Nơi đây giúp người trẻ như tôi vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa hòa mình vào những sự kiện và xu hướng xã hội”.

Nhận thấy xu hướng chụp ảnh photobooth ngày càng được ưa chuộng, tiệm Fluke (31 Hùng Vương, phường Pleiku) đã quyết định đầu tư hai loại phòng color room và overhead để phục vụ khách hàng. Anh Bùi Trung-Chủ tiệm Fluke-cho hay: “Sau một thời gian hoạt động, lượng khách dần ổn định, trung bình khoảng 300 lượt mỗi tháng. Đối tượng chủ yếu là giới trẻ và các gia đình”.

sssssss.jpg
Nhiều bạn trẻ tới tiệm photobooth để chụp hình cùng bạn bè. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ tập trung vào không gian chụp, anh Trung còn chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng. “Máy móc được đầu tư kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Không dừng lại ở đó, tiệm còn chú trọng chuẩn bị phụ kiện đa dạng, đồng thời tổ chức thêm các workshop để tạo thêm sự gắn kết và hứng thú cho cộng đồng", anh Trung thông tin.

z7040786706700-479d060b1872f41927f8cad2a7a8a8ec.jpg
Các tấm ảnh Photobooth ghi lại những khoảnh khắc dễ thương. Ảnh: Chu Hằng

Chị Nguyễn Ngọc Vy Hoa-Chủ tiệm Vanh Photobooth (41 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Khi xây dựng phòng chụp, tôi ưu tiên sự độc đáo và tiện lợi. Điều này giúp khách hàng dễ dàng có được những tấm hình khác biệt, mang dấu ấn riêng; đồng thời khách hàng có thể dễ dàng chụp, in ảnh và lưu giữ kỷ niệm một cách thoải mái nhất. Bên cạnh đó, tiệm cũng thường xuyên cập nhật phông nền chụp để khách luôn có lựa chọn mới mẻ. Còn với chủ đề lớn thì tiệm sẽ thay đổi theo chu kỳ khoảng 2-3 tháng, tùy theo xu hướng và độ hot ở từng thời điểm”.

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

47 dân tộc - một bản hòa ca nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Tháng Tư, từ lời dặn của Bác năm 1946 đến không gian văn hóa hôm nay, 47 dân tộc tại Gia Lai cùng hội tụ trong ngày hội đa sắc màu. Đó là hành trình kết nối ký ức và hiện tại, nơi văn hóa trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên vùng đất "Đại ngàn chạm biển xanh".

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển, Quy Nhơn thức giấc, rộn ràng trong từng nhịp sống đời thường. Từ bãi biển đến góc chợ sớm, những thanh âm và chuyển động hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của buổi sớm đầu hè, dung dị mà đầy sức sống.

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

(GLO)- Lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Gia Lai, cờ người - loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của đất võ - thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Hoạt động góp phần làm phong phú thêm Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Không gian trình diễn văn hóa dân gian các dân tộc được chuẩn bị công phu, đậm bản sắc giúp mỗi không gian trở thành điểm nhấn riêng, góp phần ghi dấu ấn cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đưa hình ảnh Bác Hồ ra không gian mở giữa lòng Pleiku

Đưa hình ảnh Bác Hồ ra không gian mở giữa lòng Pleiku

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), khu vực đường Anh hùng Núp sẽ diễn ra hoạt động trưng bày tranh, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. 

60s Gia Lai: Nghệ thuật thực cảnh nối nhịp 80 năm lịch sử

60s Gia Lai: Nghệ thuật thực cảnh nối nhịp 80 năm lịch sử

(GLO)- Với sân khấu thực cảnh sống động, chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” nối nhịp lịch sử 80 năm từ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946; qua đó tôn vinh bản sắc văn hóa của người dân và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Sắc màu bánh truyền thống hội tụ tại Pleiku

Sắc màu bánh truyền thống hội tụ tại Pleiku

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, sáng 25-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội LH Phụ nữ tỉnh phối hợp Sở VH, TT và DL tổ chức khai mạc “Ngày hội bánh truyền thống năm 2026”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tham dự sự kiện.

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ.