Đồng chí Phạm Hồng Hiệp giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 2 ngày (10 và 11-12) làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Hồng Hiệp được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-13.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: D.L

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Gia Lai (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Dịp này, nhằm tri ân các thế hệ đi trước, Ban Tổ chức cùng các đại biểu gửi tặng hoa, quà lưu niệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Phúc.

Xung kích, sáng tạo, hiệu quả

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I là Đại hội đầu tiên sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra giai đoạn phát triển với nhiều thời cơ và thách thức.

Đại hội có các nhiệm vụ trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2022-2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thảo luận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-7.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: D.L

Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động tri ân như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình về nguồn”, “Thắp nến tri ân”… được duy trì thường xuyên với 882 buổi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh… tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục phát huy hiệu quả: 1.369 hoạt động an sinh xã hội (tổng trị giá hơn 22,7 tỷ đồng), hơn 1.500 công trình, phần việc (tổng trị giá hơn 33,2 tỷ đồng)... được triển khai. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua 145 tổ công nghệ số thanh niên với 2.251 thành viên và 58 đội hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Các chương trình đồng hành với thanh niên đạt nhiều kết quả thiết thực: gần 8.000 suất học bổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng được trao; hơn 3.750 buổi tư vấn hướng nghiệp, việc làm được tổ chức. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục lan tỏa với trên 550 mô hình kinh tế thanh niên, 10 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, 5 hợp tác xã; hơn 920 lớp tập huấn, diễn đàn về lập nghiệp. Toàn tỉnh duy trì 923 tổ vay vốn, hỗ trợ 40.110 hộ với tổng dư nợ gần 2.305 tỷ đồng.

Về công tác phụ trách Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nhiều mô hình giáo dục được nhân rộng như “Không gian đọc sách”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”… Toàn tỉnh xây dựng, sửa chữa 238 sân chơi, điểm vui chơi thiếu nhi, hơn 120 Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà bán trú cho em trị giá trên 15 tỷ đồng...

Công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi đoàn gắn với các mô hình “Chi đoàn mạnh”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “1+1, 1+2”. Trong 3 năm, toàn tỉnh kết nạp trên 123.000 đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn phối hợp hiệu quả với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng 3 biên giới”, “Tình nguyện mùa đông”, tăng cường giao lưu quốc tế với thanh niên Lào, Campuchia…

Tại Đại hội, đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trình bày tham luận về đóng góp của thanh niên trong lĩnh vực của mình giai đoạn 2022-2025, thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong kỷ nguyên mới.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-11.jpg
Đồng chí Nguyễn Chu Khánh (Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trình bày tham luận về việc tuổi trẻ lực lượng vũ trang sẵn sàng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", dù thời chiến hay thời bình, bất kể ngày thường hay trong thiên tai lũ lụt. Ảnh: D.L

Tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trong những năm qua; đồng thời khẳng định: Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Các cấp bộ Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên, có nhiều sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-4.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, ứng dụng khoa học-công nghệ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao kỹ năng, kiến thức, đổi mới tư duy để đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn cũng cần tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ có thể làm giàu ngay tại quê hương mình.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-8.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng bức trướng kỷ niệm nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

“Tôi kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp và hiện đại”-Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng.

Chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận những thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai những năm qua.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-10-3264.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Tỉnh đoàn Gia Lai cần tiếp tục đổi mới tư duy công tác, chú trọng chất lượng; kiên trì áp dụng phương châm “3 Dễ-3 Rõ-3 Đo” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo. Không để có tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi”, “miền núi, miền biển” mà phải thống nhất nhận thức, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên tỉnh Gia Lai mới. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh; thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi; quan tâm hơn nữa đến các cơ sở đoàn tại khu vực khó khăn...

“Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng tuổi trẻ tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I đề ra, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển”-đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang kỳ vọng.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết-Tiên phong-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đã quyết nghị với mục tiêu tổng quát, 4 nhóm chỉ tiêu, 6 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-12.jpg
Đồng chí Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trình bày Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: D.L

Cụ thể, 4 nhóm chỉ tiêu về: công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tổ chức Đoàn và thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

6 đề án trọng điểm gồm: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Gia Lai”; “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Gia Lai”; “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai các cấp”; “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Đại hội cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra khóa I; Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 17 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-3.jpg
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: D.L

Tại Đại hội, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao bảng tượng trưng, cam kết đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên trong nhiệm kỳ 2025-2030.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-9.jpg
Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa I tặng hoa tri ân các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cam kết đồng hành, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: D.L

Có thể bạn quan tâm

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ cúng nhà rông mới ở làng Ơp: mở hướng du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa không khí sôi động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tại làng Ơp (phường Pleiku), Lễ cúng mừng nhà Rông mới của người Jrai được phục dựng. Không chỉ tái hiện một nghi lễ truyền thống, hoạt động này còn mở ra hướng đi trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

Lớp học không tường: Mầm non Hoa Sữa

(GLO)- Một “thế giới thu nhỏ” mở ra tại Lớp học không tường ở Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam), nơi các bé hóa thân thành người bán hàng, bác sĩ, thợ giặt… Từ những góc chơi quen thuộc, bài học về kỹ năng sống, giao tiếp và sẻ chia được gieo mầm tự nhiên, đầy hứng thú.

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc khi đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày tạo điều kiện cho người dân lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày. Nhờ đó, nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh đẹp cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã đạt doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

Bãi Xếp - Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

(GLO)- Nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Bãi Xếp từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Không chỉ có bờ cát vàng, làn nước trong xanh, nơi đây còn lưu giữ nhịp sống bình dị của làng chài ven biển. Đây sẽ là điểm trải nghiệm khó quên cho du khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

60s Gia Lai: Rộn ràng bình minh phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển, Quy Nhơn thức giấc, rộn ràng trong từng nhịp sống đời thường. Từ bãi biển đến góc chợ sớm, những thanh âm và chuyển động hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của buổi sớm đầu hè, dung dị mà đầy sức sống.

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

Đặc sắc biểu diễn cờ người ở Phố núi

(GLO)- Lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Gia Lai, cờ người - loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của đất võ - thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Hoạt động góp phần làm phong phú thêm Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

Từ mái đình An Mỹ

Từ mái đình An Mỹ

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc. 

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

Ngày hội văn hóa dân gian - Pleiku rộn ràng sắc màu các dân tộc

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Không gian trình diễn văn hóa dân gian các dân tộc được chuẩn bị công phu, đậm bản sắc giúp mỗi không gian trở thành điểm nhấn riêng, góp phần ghi dấu ấn cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.