Khám phá độc đáo ở Thái Lan hứa hẹn giúp nhiều người thoát ung thư da

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học đã phát hiện "siêu phân tử" chống UV mới từ những sinh vật nhỏ bé ẩn nấp trong suối nước nóng ở Thái Lan.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science of The Total Environment, nhóm tác giả của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Viện Nghiên cứu Khoa học và công nghệ Thái Lan, Đại học Meijo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Singapore đã giới thiệu một phân tử chống tia cực tím (UV) đột phá gọi là GlcHMS326.

GlcHMS326 có nguồn gốc từ vi khuẩn lam, hứa hẹn sẽ tạo ra một thế hệ kem chống nắng hoàn toàn mới, cực kỳ an toàn và hiệu quả.

Vi khuẩn lam ưa nhiệt sống trong suối nước nóng ở Thái Lan có thể đem đến một thế hệ kem chống nắng hoàn toàn mới - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY
Vi khuẩn lam ưa nhiệt sống trong suối nước nóng ở Thái Lan có thể đem đến một thế hệ kem chống nắng hoàn toàn mới - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, trước những lo ngại ngày càng tăng về việc tiếp xúc nhiều với tia UV cũng như tỉ lệ ung thư da, các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc sinh học có thể cung cấp khả năng chống nắng hiệu quả.

Kem chống nắng hóa học thông thường có thể ngăn chặn tia UV, nhưng chúng thường gây kích ứng da, phản ứng dị ứng và các tác dụng phụ không mong muốn khác.

Siêu phân tử GlcHMS326 đã tháo gỡ rắc rối đó, khi chống tia UV hiệu quả mà không gây ra các tác dụng phụ nói trên.

GlcHMS326 đã được tìm thấy từ các vi khuẩn lam ưa nhiệt, sống trong một suối nước nóng tự nhiên ở huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi - Thái Lan.

Các vi khuẩn này sản xuất ra GlcHMS326 khi chúng tiếp xúc với bức xạ UVA/UVB trong điều kiện nồng độ muối cao.

Phát hiện này mở ra những cơ hội mới cho công nghệ sinh học công nghiệp tập trung vào việc phát triển các chất lọc tia UV có nguồn gốc tự nhiên.

Cũng giống như các chất chống nắng quen thuộc khác, phân tử từ vi khuẩn lam này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của tia UV, đồng thời hoạt động như chất chống oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc oxy phản ứng liên quan đến stress, cao hơn so với các phân tử tự nhiên khác từng được tìm hiểu trước đây.

Điều này giúp bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương, từ đó ngăn ngừa lão hóa và ung thư.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ chiêng của các thủ lĩnh Jrai trở thành bảo vật quốc gia

Bộ chiêng Kơ Đơ trở thành bảo vật quốc gia

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.