Độc đáo miếng dán phát hiện ung thư da

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học từ Trường Y khoa Đại học Wake Forest (Mỹ) đã phát minh ra một công cụ phát hiện ung thư da nhỏ gọn, không xâm lấn.

Trong bài công bố trên tạp chí npj Biomedical Innovations, nhóm nghiên cứu Mỹ cho biết phát minh của họ là một miếng dán nhỏ gọn có thể được dán lên cánh tay để phát hiện ung thư da thông qua việc đo trở kháng điện sinh học.

Trở kháng điện sinh học phản ánh mức độ dễ dàng truyền tín hiệu điện qua mô sống.

Vùng da bị ung thư thường có đặc tính điện khác với vùng da khỏe mạnh, do vậy sẽ tạo ra sự khác biệt khi đo trở kháng điện sinh học.

Miếng dán phát hiện ung thư da vừa được các nhà khoa học Mỹ phát triển - Ảnh: TRƯỜNG Y KHOA ĐẠI HỌC WAKE FOREST
Miếng dán phát hiện ung thư da vừa được các nhà khoa học Mỹ phát triển - Ảnh: TRƯỜNG Y KHOA ĐẠI HỌC WAKE FOREST

Nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Wake Forest đã thiết kế một miếng dán linh hoạt, không chip, không pin, được dán trực tiếp lên da và kết nối không dây với một thiết bị đọc nhỏ.

Để kiểm tra hiệu quả của miếng dán, nhóm đã tuyển dụng 10 tình nguyện viên. Mỗi người được dán miếng dán lên cả vùng da bị tổn thương sắc tố (như nốt ruồi) và vùng da khỏe mạnh gần đó.

Miếng dán sử dụng tín hiệu điện an toàn để đo trở kháng điện sinh học. Các phương pháp thống kê tiêu chuẩn đã xác nhận sự khác biệt đáng kể giữa da khỏe mạnh và da bất thường, thu thập các tín hiệu điện đặc biệt từ nốt ruồi hoặc tổn thương đáng ngờ bất kể tông màu da.

Các tín hiệu này cũng giúp phản ánh liệu vùng da bất thường đó có thể liên quan đến bệnh ung thư hay không.

Theo Medical Xpress, ung thư da, đặc biệt là ung thư hắc tố, là một trong những dạng ung thư nguy hiểm nhất.

Phát hiện sớm là rất quan trọng để điều trị thành công. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán ban đầu hiện tại thường dựa vào việc kiểm tra bằng mắt thường, vốn có thể chủ quan và bỏ sót các dấu hiệu cảnh báo sớm. Các bước tầm soát tiếp theo như sinh thiết và chẩn đoán hình ảnh thì phức tạp, trong đó sinh thiết là thủ thuật xâm lấn.

Vì vậy, sự xuất hiện của một phương pháp trung gian giữa bước chẩn đoán thông qua quan sát và các phương pháp phức tạp là rất quan trọng để tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư da trong cộng đồng.

Lợi thế của phương pháp này là rất dễ sử dụng, không xâm lấn, nhờ đó mà bệnh nhân dễ tiếp cận hơn, tạo lợi thế trong việc tầm soát thường xuyên. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ cần trải qua những bước thử nghiệm quy mô lớn hơn trước khi áp dụng rộng rãi.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

(GLO)- Các nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) vừa có đột phá trong lịch sử khoa học khi tạo ra SpudCell - tế bào tổng hợp đầu tiên trên thế giới được cấu thành hoàn toàn từ các hợp chất hóa học phi sinh học nhưng lại sở hữu khả năng kỳ diệu như tự ăn, tăng trưởng, sao chép DNA và phân chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định; chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích...

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

null