Lửa truyền thống từ câu chuyện người lính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua các buổi nói chuyện, giao lưu với các cựu chiến binh ngay trong sân trường, lịch sử cách mạng được tái hiện sinh động bằng những câu chuyện gần gũi về người lính.

Cách làm này góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và hun đúc trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đưa lịch sử đến gần học sinh hơn

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), Hội CCB phường Diên Hồng phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức chương trình ngoại khóa “Câu chuyện thời hoa lửa - Bản hùng ca còn mãi!”.

Tại chương trình, những CCB từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc giàu kinh nghiệm thực tiễn đã tái hiện sinh động một giai đoạn hào hùng của dân tộc.

Hội CCB phường Thống Nhất nói chuyện truyền thống tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với chủ điểm “Ông bà kể cháu nghe”. Ảnh: ĐVCC
Hội CCB phường Thống Nhất nói chuyện truyền thống tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với chủ điểm “Ông bà kể cháu nghe”. Ảnh: ĐVCC

Chuyện về Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nhương là một ví dụ sinh động. Chỉ trong 6 năm (1967 - 1972), ông Nguyễn Văn Nhương đã tham gia 175 trận đánh, bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 2 xe tăng và tiêu diệt 54 tên địch. Ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 2010.

Với mái tóc bạc, bộ quân phục lấp lánh huân, huy chương cùng những ký ức trận mạc được kể bằng giọng điềm đạm, chân thành, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nhương khiến không khí buổi sinh hoạt ngoại khóa trở nên lắng đọng. Qua lời kể của nhân chứng lịch sử, những trận đánh năm xưa như được “sống lại”, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và học sinh.

Theo cô Lê Thị Thu, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, giáo dục truyền thống là hoạt động được nhà trường phối hợp với Hội CCB phường tổ chức hằng năm. Tuy nhiên, chương trình năm nay đặc biệt hơn khi học sinh được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với một Anh hùng LLVT nhân dân đang sinh sống tại địa phương.

Tương tự, trong 2 ngày 13 và 15-12, Hội CCB phường Thống Nhất phối hợp với 5 trường học trên địa bàn phường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, thu hút gần 4.000 cán bộ, giáo viên và học sinh. Tùy điều kiện từng trường, hoạt động được triển khai linh hoạt trong giờ chào cờ đầu tuần hoặc các buổi ngoại khóa nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh bằng những câu chuyện đời thực, dễ nghe, dễ nhớ.

Tiêu biểu là buổi sinh hoạt chủ điểm “Ông bà kể cháu nghe” do Hội CCB phường Thống Nhất phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức ngày 15-12.

“Hình thức kể chuyện kết hợp giao lưu hỏi - đáp của các CCB đã tạo sức cuốn hút đặc biệt, giúp học sinh hào hứng tham gia. Dịp này, Hội CCB phường còn trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong giáo dục truyền thống”, cô Võ Thị Thanh Nga, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết.

Bày tỏ sự hào hứng, em Phạm Hoàng Khánh Như (học sinh lớp 5/7) chia sẻ, những câu chuyện từ các bác CCB giúp em hiểu thêm về lịch sử hào hùng của địa phương, từ đó em thấy thêm yêu quê hương.

Hun đúc truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội CCB các cấp. Hằng năm, Hội CCB xã, phường chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban CHQS và các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp tổ chức nhiều đợt nói chuyện truyền thống với nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp từng lứa tuổi; hình thức đa dạng như kể chuyện, giao lưu, sân khấu hóa, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Ông Trần Văn Hợi - Phó Chủ tịch Hội CCB phường Diên Hồng cho hay, Hội chủ động lựa chọn những câu chuyện, nhân vật lịch sử gắn với chính mảnh đất Gia Lai để đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh, giúp các em dễ cảm, dễ nhớ và thêm tự hào về quê hương.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thống Nhất chụp hình lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ sau buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: ĐVCC
Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thống Nhất chụp hình lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ sau buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Hội CCB phường Thống Nhất đã thành lập 8 tổ tuyên truyền, phụ trách theo từng cụm dân cư và trường học, bảo đảm việc giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên, đồng bộ và hiệu quả.

“Thời lượng mỗi buổi không dài nên nội dung phải được chuẩn bị kỹ, cô đọng, trực quan, phù hợp từng lứa tuổi để chuyển tải trọn vẹn thông điệp lịch sử. Không chỉ kể chuyện, các buổi sinh hoạt còn được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác thông qua hỏi - đáp, giao lưu, giúp học sinh hào hứng và dễ tiếp nhận hơn” - ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch Hội CCB phường Thống Nhất nhấn mạnh.

Khẳng định ý nghĩa của hoạt động, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh - cho rằng: Việc chủ động phối hợp với các trường học đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, thanh thiếu niên.

Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân các dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đồng thời bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm dựng xây quê hương, đất nước hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

null