Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-9, bà Lý Tiết Hạnh-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại các nơi tiếp xúc, bà Lý Tiết Hạnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2025. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

quang-canh-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-an-hoa.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã An Hòa. Ảnh: X.Đ

Cử tri xã An Hòa đã kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào những vấn đề như: quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; chú trọng thực hiện chính sách đối với người có công, bảo đảm đời sống các gia đình chính sách.

Về phát triển kinh tế, cử tri mong muốn Nhà nước hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập; sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho vùng sâu, vùng xa.

Nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường, đề nghị ngành Điện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, bảo đảm minh bạch.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần có chính sách nâng lương, phụ cấp hợp lý cho đội ngũ cấp dưỡng hợp đồng tại các trường mầm non; tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT629 Bồng Sơn-An Lão; đồng thời, tăng cường đầu tư cho trạm y tế xã, bổ sung trang thiết bị, bố trí đủ bác sĩ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cử tri là giáo viên cũng băn khoăn về dự thảo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 08/1988 liên quan đến khen thưởng, kỷ luật học sinh.

cu-tri-xa-an-hoa-neu-y-kien-voi-dbqh.jpg
Cử tri xã An Hòa nêu ý kiến với ĐBQH. Ảnh: X.Đ

Cử tri xã Phù Mỹ Bắc bày tỏ lo ngại trước việc giá điện có xu hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ngoài ra, cử tri địa phương còn bức xúc trước tình trạng một số cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, nhận hối lộ, làm giảm niềm tin của nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri xã An Hòa và Phù Mỹ Bắc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị chính đáng khác để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null